21/01/2014 09:03 GMT+7

Trung Quốc "xuất khẩu" ô nhiễm sang Mỹ

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TTO - Một báo cáo công bố hôm 20-1 (giờ địa phương) trên tạp chí khoa học uy tín của Mỹ cho thấy chất thải bẩn từ các mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc đã vượt qua Thái Bình Dương để góp phần vào sự ô nhiễm ở Mỹ.

TnWpzK0D.jpgPhóng to
Khói bốc lên nghi ngút tại một nhà máy ở Bắc Kinh - Ảnh: Reuters

Báo cáo của 9 nhà khoa học đến từ Trung Quốc, Mỹ, Anh được công bố trên Kỷ yếu Viện hàn lâm khoa học quốc gia, cảnh báo một ngày nào đó gần ¼ không khí ô nhiễm đến từ việc sản xuất tivi, đồ chơi, điện thoại … từ Trung Quốc sẽ tấn công nước Mỹ.

“Chúng ta thuê nước ngoài gia công sản phẩm và để lại ô nhiễm ở các nước đó. Tuy nhiên, một phần sự ô nhiễm này sẽ vượt qua Thái Bình Dương để trở về ám ảnh chúng ta” - nhà khoa học Steve Davis thuộc ĐH California phát biểu.

Nghiên cứu trên cho thấy 22% carbon monoxide và 17% carbon đen ở Trung Quốc theo các sản phẩm này đến Mỹ.

Carbon đen lởn vởn trong không khí, có thể di chuyển rất xa và không bị nước mưa cuốn trôi. Chất này có thể dẫn đến bệnh tim, phổi, khó thở và thậm chí gây bệnh ung thư.

Báo cáo cũng cho biết Trung Quốc “xuất khẩu” 21% chất ô nhiễm sulfur dioxide và nitrogen oxide sang Mỹ.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Ô nhiễm lan rộng ở Trung QuốcKhói bụi lan ra nhiều tỉnh ở Trung QuốcHai thành phố Trung Quốc dừng hoạt động ngoài trời vì khói bụiSương mù và ô nhiễm, Trung Quốc hủy hàng trăm chuyến bayÔ nhiễm không khí ở Trung Quốc cao gấp 30 lần mức an toàn

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên