14/01/2014 10:58 GMT+7

Giới ngoại giao Trung Quốc tấn công Nhật Bản

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TTO - Ngày 13-1, các nhà ngoại giao và chuyên gia kỳ cựu của Trung Quốc cảnh cáo Nhật Bản đang phá hoại trật tự thế giới thời hậu chiến, khi Tokyo đang ra sức vận động hành lang nhằm tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế chống lại Trung Quốc trong tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

TTO - Ngày 13-1, các nhà ngoại giao và chuyên gia kỳ cựu của Trung Quốc cảnh cáo Nhật Bản đang phá hoại trật tự thế giới thời hậu chiến, khi Tokyo đang ra sức vận động hành lang nhằm tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế chống lại Trung Quốc trong tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

lQ7aWbLp.jpgPhóng to
Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, tâm điểm của các cuộc tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc trên biển Hoa Đông - Ảnh:Reuters

Trước đó, ngày 12-1, Nhật Bản đã tổ chức tập trận giả định chiếm một hòn đảo trên biển Hoa Đông. Ngay lập tức, Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh phản ứng rằng Bắc kinh sẽ trả đũa nếu Tokyo tiếp tục khiêu khích gây căng thẳng quanh vấn đề quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Giới chuyên gia Trung Quốc cho rằng không chỉ tăng cường tập trận mà Nhật Bản đang tranh thủ vận động nhiều hướng trên trường quốc tế để củng cố cho tuyên bố chủ quyền của mình ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Từ tháng 12-2013 đến nay, Tokyo đã đưa các nhà ngoại giao đến nhiều nước để vận động cho vấn đề này. Kênh truyền hình NHK cho biết Bộ giáo dục Nhật Bản đã xem xét kế hoạch đưa tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào dạy trong các trường trung học.

Trong chuyến viếng thăm Singapore ngày 13-1, Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề chủ quyền và chính sách đại dương Nhật Bản - ông Ichita Yamamoto đã lặp lại quan điềm của Tokyo là bác bỏ những tranh chấp đang tồn tại với Trung Quốc về quần đảo trên, thay vào đó ông Yamamoto tuyên bố Senkaku thuộc chủ quyền vốn có của Nhật Bản.

Giới chuyên gia Trung Quốc nhận định Nhật Bản hiện đang cho rằng Trung Quốc là mối đe dọa an ninh lớn nhất của mình nên sẽ còn nhiều động thái chống Trung Quốc trong năm 2014. “Không có tín hiệu nào cho thấy ông Shinzo Abe lùi bước trong việc đối đầu với Trung Quốc và Tokyo chắc chắn sẽ sử dụng thêm nhiều biện pháp nhằm tăng sự hiện diện quân sự của họ ở biển Hoa Đông trong năm nay” - Nhật báo Trung Quốc dẫn lời chuyên gia tại viện khoa học xã hội Trung Quốc - Trương Bác Vũ nhận định.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên