New Delhi mở đường dây nóng "gài bẫy" hối lộ

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Chính quyền thủ đô Ấn Độ vừa mở một đường dây nóng để giúp đỡ người dân đối phó với việc công chức đòi tiền hối lộ.

4KEKs23Z.jpgPhóng to
Chủ tịch đảng Aam Aadmi Arvind Kejriwal khẳng định quyết tâm chống tham nhũng ở New Delhi Ảnh: BBC

Theo hãng tin BBC, chính quyền New Delhi cho biết đường dây nóng này hoạt động 12 giờ mỗi ngày. Người gọi điện có thể để lại tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, thông tin chi tiết về việc tố cáo người đòi tiền hối lộ.

Sau đó, một quan chức chính phủ sẽ gọi lại cho người tố cáo, hướng dẫn cách “gài bẫy” kẻ đòi hối lộ. “Qua đường dây nóng, chúng tôi sẽ hỗ trợ người tố cáo mở chiến dịch gài bẫy kẻ đòi hối lộ bằng việc thu âm hoặc quay video. Sau khi thu thập được các bằng chứng, nhà chức trách sẽ bắt giữ kẻ đòi hối lộ” - một quan chức New Delhi cho biết.

Chính quyền New Delhi khẳng định mọi công dân chỉ cần có điện thoại trong tay là có thể trở thành “chiến sĩ chống tham nhũng”. “Mục tiêu của đường dây nóng này là khiến những kẻ tham nhũng phải cảm thấy sợ hãi. Có những con sâu làm rầu nồi canh. Đường dây nóng sẽ ngăn chặn những kẻ đó” - chính quyền New Delhi cho biết.

Đây là sáng kiến của đảng Aam Aadmi (AAP), đảng cầm quyền ở New Delhi, được sự ủng hộ của đảng Quốc đại.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên