09/12/2013 09:34 GMT+7

Thủ tướng Thái tuyên bố giải tán quốc hội

VIỆT PHƯƠNG
VIỆT PHƯƠNG

TTO - Sau khi hàng loạt hạ nghị sĩ đảng Dân chủ đối lập rút khỏi quốc hội hôm qua, sáng nay 9-12, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra thông báo quốc hội sẽ bị giải tán.

Rltb065V.jpgPhóng to
Thủ tướng Yingluck Shinawatra - Ảnh: Reuters
VnkmAp8N.jpgPhóng to
Lãnh đạo biểu tình Suthep ngồi trên xe máy trong cuộc tuần hành sáng nay đến Phủ Thủ tướng - Ảnh: Reuters

Nói trên truyền hình vào sáng 9-12, bà Yingluck cho biết: “Sau khi tham vấn với nhiều đảng phái, tôi đã đệ trình yêu cầu lên hoàng gia để phê chuẩn việc giải tán quốc hội”.

Theo AFP, bà Yingluck cũng nói sẽ tổ chức bầu cử “sớm nhất có thể”. Bà cũng phát biểu rằng giải tán quốc hội là một cách làm dân chủ.

Trong khi đó, sáng nay, người biểu tình phản đối chính phủ đã bắt đầu cuộc đại tuần hành của mình. Họ sẽ rút khỏi các cơ quan công quyền mà họ chiếm trước đó để tập trung đến Phủ Thủ tướng Thái Lan.

Trước đó, lãnh đạo biểu tình Suthep Thaugsuban đã tuyên bố đây sẽ là ngày cuối cùng của cuộc biểu tình để lật đổ chính phủ của bà Yingluck.

Như vậy, có thể thấy, mặc dù chưa lật đổ được cái mà họ gọi là “chế độ Thaksin” (cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, anh trai là Yingluck) nhưng việc giải tán quốc hội sáng nay có thể sẽ khiến tình hình Thái Lan giảm nhiệt và các cuộc biểu tình có thể sẽ chấm dứt sớm.

* Tin bài liên quan:

Phát lệnh bắt lãnh đạo biểu tình ở Thái LanTòa án Thái Lan ra lệnh bắt thủ lĩnh biểu tìnhNgười biểu tình chiếm trụ sở Bộ Tài chính Thái LanThủ lĩnh biểu tình tại Thái Lan tuyên bố bất tuân lệnh bắtThái Lan: biểu tình lan rộng ra nhiều tỉnh thànhPV Tuổi Trẻ: Bangkok không ngủ trong đêm biểu tình đến sáng

VIỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên