04/10/2013 18:37 GMT+7

Tàu chiến 17 quốc gia ào ạt đổ về Sydney

QUỲNH TRUNG
QUỲNH TRUNG

TTO - Tàu chiến từ khắp nơi trên thế giới đổ về cảng Sydney tham gia hoạt động kỷ niệm 100 năm Hạm đội hải quân Hoàng gia Úc lần đầu tiên đi vào vùng biển này.

Theo ABC News ngày 4-10, các tàu chiến này đến từ 17 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Ấn Độ, Singapore và Trung Quốc.

Trong các tàu chiến này có một con tàu đặc biệt mang tên HMAS Sydney. Tàu khu trục có trang bị hệ thống bắn tên lửa này được Hạm đội hải quân Hoàng gia Úc sử dụng đi vào cảng Sydney cách đây tròn một thế kỷ.

“Thật tráng lệ. Hai cảng (Sydney) trông rất to lớn. Đây thực sự là một sự kiện trọng đại của Sydney, cả thế giới đều chú ý đến Sydney” - Thủ hiến bang New South Wales Barry O'Farrell, người có mặt trên tàu HMAS Sydney sáng nay, phát biểu.

DkQY1a6D.jpgPhóng to
Tàu HMAS Sydney đang dẫn đầu đoàn tàu chiến tiến vào hải cảng Sydney ngày 4-10 - Ảnh: ABC News
kRCFKx41.jpgPhóng to
Các đoàn tàu chiến vào cảng Sydney theo từng hàng - Ảnh: ABC
clt4j3Hl.jpgPhóng to
Tàu chiến đến gần cầu Harbour ở Sydney ngày 4-10 - Ảnh: Getty
ZSmrXq3p.jpgPhóng to
Cảng Sydney tấp nập tàu thuyền - Ảnh: RAN: ABIS

Tư lệnh hải quân Úc Tim Barrett cho biết sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử hải quân Úc. “Chúng tôi sắp trẻ hóa nhiều thứ trong lĩnh vực hải quân chẳng hạn như mua và sản xuất thêm nhiều tàu mới, tiến hành các hoạt động mới, hay tham gia các hoạt động chung với lực lượng quân đội và không binh. Sẽ có một tương lai xán lạn cho lực lượng hải quân Úc” - ông nói.

“Nhìn về quá khứ là cần thiết nhưng tiếp thu các bài học quá khứ và nhìn về tương lai thì cần thiết hơn” - phó đô đốc Tim Barrett nhấn mạnh.

Sự kiện này dự kiến thu hút hơn một triệu du khách đến Sydney trong cuối tuần. Trung tá hải quân Nick Hart cho biết mọi người sẽ có nhiều cơ hội xem các con tàu này vào cuối tuần. "Các con tàu sẽ mở cửa cho du khách tham quan vào chủ nhật và thứ hai. Do vậy chúng ta sẽ có thể nhìn thấy chúng vào thứ sáu và thứ bảy” - ông cho biết.

Tuy nhiên không phải tất cả mọi người đều ăn mừng sô diễn phô trương sức mạnh hải quân này. Giám đốc Quỹ hòa bình Sydney Stuart Rees nói những sự kiện như thế thường được ca ngợi quá mức.

“Chúng ta bị mắc kẹt vào chủ nghĩa quân sự, vào phòng thủ, vào các loại vũ khí. Ý tôi là hoạt động buôn bán vũ khí đang diễn ra đồng thời với các hoạt động kỷ niệm này. Nó không có đóng góp gì cho xã hội dân sự” - ông Stuart cho biết.

QUỲNH TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất