29/09/2013 11:13 GMT+7

Tổng thư kí LHQ gặp lãnh đạo phe đối lập Syria

ANH DUY
ANH DUY

TTO - Trong bước đi nhằm giải quyết khủng hoảng Syria, sáng nay 29-9 (giờ VN) Tổng thư kí Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã có cuộc gặp với chủ tịch Liên minh Dân tộc Syria (SNC) Ahmad al-Jarba.

doyJUSHv.jpgPhóng to
Tổng thư kí LHQ Ban Ki-moon vừa có cuộc gặp với lãnh đạo SNC - Ảnh: AFP

SNC hiện tại là lực lượng đối lập lớn nhất chống chính quyền Assad.

Tại cuộc gặp, chủ tịch SNC nhấn mạnh người dân Syria ở hai bên chiến tuyến là nạn nhân chính của cuộc khủng hoảng này. Ông al-Jarba cũng nêu lên thực trạng khó khăn của các nước láng giềng như Iraq, Thổ Nhĩ Kì khi phải đón lượng người tị nạn tăng đột biến từ Syria tràn sang.

Đáp lại, Tổng thư kí Ban ki-moon hoan nghênh việc SNC gửi phái đoàn đến dự Hội nghị Geneva và kêu gọi SNC liên kết với các nhóm đối lập khác để thống nhất đại diện chung tham dự hội nghị quan trọng này.

AFP nhận định với cuộc gặp lịch sử hôm nay giữa ông Ban ki-moon và chủ tịch SNC sẽ khiến chính quyền Damascus “nổi điên”. Tổng thống Syria Bashar al -Assad luôn xem SNC là lực lượng khủng bố.

Trước đó vào ngày 13-9, ông Ban ki-moon đã chỉ trích tổng thống Assad “phạm nhiều tội ác chống lại nhân loại” khi cáo buộc Damascus đã dùng chất độc thần kinh Sarin giết hại hơn 1400 dân thường ngày 21-8.

Báo cáo thanh sát sau đó của LHQ đã buộc Hội đồng bảo an LHQ ngày 28-9 ra nghị quyết yêu cầu Syria phá hủy kho vũ khí hóa học.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Phe đối lập Syria sẵn sàng tham gia Hội nghị GenevaHĐBA thông qua nghị quyết không trừng phạt SyriaNghị quyết Syria nhằm đánh lạc hướng dư luận?Thường trực LHQ họp về nghị quyết Syria

ANH DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên