26/09/2013 14:42 GMT+7

Mỹ giao máy bay tuần tra biển Orion P-3C cho Đài Loan

ANH DUY
ANH DUY

TTO - AFP đưa tin Mỹ đã giao chiếc máy bay tuần tra biển Orion P-3C có thể mang 9 tấn vũ khí bao gồm tên lửa, bom chống tàu ngầm, ngư lôi… đầu tiên cho lãnh thổ Đài Loan (TQ) vào ngày 25-9.

bRPZDvTk.jpgPhóng to
Chiếc Orion P-3C - Ảnh: fas.org

Đây là chiếc đầu tiên trong gói thầu cung cấp 12 chiếc Orion P-3C trị giá 1,96 tỉ USD mà chính quyền Đài Bắc đã ký với Washington năm 2007.

Truyền hình địa phương chiếu cảnh chiếc Orion P-3C đầu tiên hạ cánh tại một căn cứ không quân ở huyện Bình Đông, Đài Loan. Huyện này trông ra biển Đông. Dự kiến 11 chiếc còn lại sẽ được Mỹ giao cho Đài Loan vào năm 2015.

Orion P-3C là máy bay tuần tra biển hiện đại do Công ty quốc phòng Mỹ Lockheed Martin sản xuất. Nó được trang bị động cơ tuốcbin 4 cánh quạt với tầm bay hơn 4.000 km với chức năng chống tàu ngầm, tàu tuần tra mặt nước và có thể tiêu diệt các mục tiêu trên biển và trên bộ. Orion P-3C có thể mang 9 tấn vũ khí bao gồm tên lửa, bom chống tàu ngầm, ngư lôi…

Với việc trang bị loại máy bay này, Đài Loan nâng cao năng lực tuần tra, phản công trên biển. Các chuyên gia nhận định việc Mỹ bàn giao gói họp đồng máy bay Orion P-3C sẽ khiến căng thẳng giữa Mỹ, lãnh thổ Đài Loan với Trung Quốc tăng cao.

Dù quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan đã được cải thiện đáng kể sau chuyến thăm của người đứng đầu lãnh thổ Đài Loan Mã Anh Cửu tới Bắc Kinh năm 2008, căng thẳng giữa hai bên vẫn dai dẳng khi Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí cho lực lượng quốc phòng Đài Loan .

ANH DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên