17/09/2013 16:06 GMT+7

Hai đảng Campuchia: hai bên đã hàn gắn nhiều khác biệt

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 17-9, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tiếp tục đàm phán với thủ lĩnh đối lập Sam Rainsy để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị sau bầu cử Quốc hội.

SAOiXsd3.jpgPhóng to
Thủ tướng Hun Sen tươi cười khi họp với ông Sam Rainsy - Ảnh: Reuters

Theo Hãng tin AFP, đây là cuộc họp thứ ba trong bốn ngày giữa ông Hun Sen, lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền và ông Sam Rainsy, chủ tịch Đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) đối lập.

Sau cuộc họp, người phát ngôn của CPP và CNRP tuyên bố mặc dù chưa đồng ý với nhau được “một trăm phần trăm,” nhưng hai bên đã hàn gắn được nhiều khác biệt trong quan điểm để cùng nhau giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi của nhân dân và đất nước.

Hai người phát ngôn khẳng định so với kết quả của cuộc họp hôm qua 16-9 thì CPP và CNRP đã đạt được “những bước tiến bộ lớn“ để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị sau bầu cử Quốc hội.

Dù vậy, CPP và CNRP vẫn bất đồng về việc thành lập một “ủy ban sự thật” nhằm điều tra cáo buộc có gian lận phiếu bầu trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 7.

Trước đó, CNRP đe dọa sẽ tẩy chay họp Quốc hội vào thứ hai 23-9.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên