06/07/2013 21:55 GMT+7

Phiến quân tấn công trường học, thảm sát 42 học sinh, giáo viên

ĐỨC TOÀN
ĐỨC TOÀN

TTO - Ngày 6-7, các tay súng Hồi giáo tổ chức tấn công một trường học cấp II tại bang Yobe (Nigeria), 42 người thiệt mạng, nạn nhân chủ yếu là học sinh.

Nigeria: tấn công đồn cảnh sát, nhà tù, 55 người chếtBạo lực ở Nigeria: ít nhất 185 người chếtNigeria: tấn công nhà tù, 127 tù nhân vượt ngục

PAsmdjj6.jpgPhóng to
Hiện trường một vụ đánh bom ở ngoại ô thủ đô Nigeria do nhóm Boko Haram thực hiện - Ảnh: Reuters

“Chúng tôi nhận được 42 thi thể học sinh và giáo viên Trường cấp II Mamudo. Ngoài những vết thương do bị bắn, có em còn bị phỏng” - AFP dẫn thông báo của người phát ngôn Bệnh viện đa khoa Potiskum.

Theo Reuters, những tay súng đã đốt cháy trường học này và bắn vào những học sinh tìm cách chạy trốn.

Thủ phạm được cho là nhóm Boko Haram - nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan chuyên thực hiện những vụ tấn công đẫm máu ở Nigeria.

Bang Yobe là một trong ba bang đang áp dụng tình trạng khẩn cấp theo sắc lệnh của Tổng thống Goodluck Jonathan.

Đây là cuộc tấn công gây thương vong lớn nhất kể từ khi Chính phủ Nigeria tuyên chiến với nhóm Boko Haram và phát động tăng cường binh sĩ ở vùng đông bắc nước này hồi tháng 5-2013.

Trước đó vào tháng 6, phiến quân Hồi giáo cũng tấn công hai trường học tại thành phố Maiduguri và Damaturu làm tổng cộng 16 người thiệt mạng.

ĐỨC TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên