29/05/2013 11:33 GMT+7

Quan chức còng tay bé gái 13 tuổi diễu phố vì làm bẩn xe công

NGUYÊN PHẠM
NGUYÊN PHẠM

TTO - Dư luận Trung Quốc đang phẫn nộ trước vụ hai quan chức tại quận Hezhang, tỉnh Quý Châu đã còng tay và dẫn giải một cô bé 13 tuổi đi khắp phố sau khi em vô tình đổ nước uống vào chiếc xe công.

R6UIK1wY.jpgPhóng to

Rao Yao (áo tím) bị còng tay và dẫn giải đi khắp phố được cư dân mạng Trung Quốc chuyền tay nhau - Ảnh: Sina

mtUnj4n1.jpgPhóng to
Rao Yao ngồi trong xe cảnh sát - Ảnh: Sina

Vụ việc trên được các cư dân mạng chia sẻ trên các trang cá nhân vào ngày 27-5 vừa qua và khiến cộng đồng rất phẫn nộ.

Bé Rao Yao, 13 tuổi đã vô tình làm đổ nước vào một chiếc xe thuộc quyền sở hữu của chính quyền địa phương vào ngày 6-4.

Sau đó, Rao đã có cuộc tranh cãi với ông Yuan Zehong, bí thư đảng quận Hezhang và sĩ quan cảnh sát Cheng Song - hai quan chức chính quyền có mặt tại hiện trường thời điểm ấy. Rao bị họ còng tay diễu đi khắp phố trong 20 phút và đưa về đồn cảnh sát.

Theo một số thông tin từ báo chí Trung Quốc khác, ông Yuan thừa nhận đã còng tay cô bé nhưng phủ nhận việc dẫn giải em đi khắp phố, cũng như đánh dì của Rao sau khi cô phản đối việc còng tay và bêu rếu cháu của mình giữa phố.

Ông Yuan cho hay Rao bị còng tay vì các nhân viên cảnh sát nghĩ rằng em lớn hơn độ tuổi thật 13 của mình.

Hãng Tân Hoa xã ngày 28-5 đưa tin, ông Yuan Zehong và Cheng Song hiện đã bị đình chỉ công tác và vụ việc đang được tiến hành điều tra làm rõ.

Theo Xinhua, BBC

NGUYÊN PHẠM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên