23/05/2013 16:12 GMT+7

CHDCND Triều Tiên đề nghị tổ chức sự kiện cùng Hàn Quốc

ĐỨC TOÀN
ĐỨC TOÀN

TTO - CHDCND Triều Tiên đã đề xuất hợp tác cùng Hàn Quốc tổ chức kỷ niệm ngày ký kết Tuyên bố chung liên Triều lịch sử năm 2000.

Buhmq7ir.jpgPhóng to
Công nhân Triều Tiên làm việc tại Kaesong trước khi khu công nghiệp này đóng cửa - Ảnh: Reuters

Ngày 15-6 sắp tới là dịp kỷ niệm 13 năm Tuyên bố chung hai miền Bắc - Nam được ký kết giữa tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Kim Dae Jung và chủ tịch Kim Jong Il. Tuyên bố lịch sử này đặt nền tảng cho sự hòa giải giữa hai miền, hai quốc gia cùng thúc đẩy các hoạt động đoàn tụ và hợp tác kinh tế - văn hóa.

Cơ quan phụ trách thúc đẩy thỏa thuận hòa giải của CHDCND Triều Tiên đã gửi đề xuất phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm tới phía Hàn Quốc qua một văn bản fax. Theo đó, Bình Nhưỡng đề xuất núi Kumgang ở thành phố Kaesong là địa điểm thích hợp diễn ra sự kiện.

Qua việc chọn địa điểm này, một chuyên gia Hàn Quốc nhận định CHDCND Triều Tiên có thể ngầm ám chỉ nước này đã sẵn sàng nối lại hoạt động tại Khu công nghiệp chung Kaesong bị đóng cửa từ đầu tháng 4 đến nay.

Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chính phủ sẽ cân nhắc kỹ lưỡng và sớm ra quyết định về đề xuất này.

Sự kiện kỷ niệm Tuyên bố chung liên Triều từng được CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc cùng tổ chức hằng năm. Tuy nhiên hoạt động này bị gián đoạn kể từ năm 2009 đến nay do chính phủ của Tổng thống Lee Myung Bak áp dụng lập trường cứng rắn.

ĐỨC TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên