21/05/2013 21:37 GMT+7

Philippines chi hơn 1,8 tỉ USD để quân đội chống "kẻ bắt nạt"

ĐỨC TOÀN
ĐỨC TOÀN

TTO - Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 21-5 công bố chương trình hiện đại hóa quân đội trị giá hơn 1,8 tỉ USD để bảo vệ lãnh hải chống lại những “kẻ bắt nạt”.

qLGw3nac.jpgPhóng to

Tổng thống Philippines Benigno Aquino dự buổi lễ kỷ niệm của lực lượng hải quân tại thành phố Cavite, miền tây nam Manila - Ảnh: AFP

Trong bài phát biểu kỷ niệm 115 năm ngày thành lập lực lượng hải quân, Tổng thống Aquino khẳng định các lực lượng vũ trang sẽ được trang bị đầy đủ quân bị để bảo vệ chủ quyền Philippines.

“Thông điệp của chúng ta gửi đến thế giới rất rõ ràng: Philippines là của người Philippines và chúng ta có đủ khả năng kháng cự lại mọi kẻ bắt nạt muốn xâm nhập sân nhà chúng ta” - AFP dẫn lời ông Aquino.

Tổng thống Aquino cho biết kinh phí cho chương trình hiện đại hóa quân đội tới 75 tỉ peso (1,82 tỉ USD) và ưu tiên nâng cấp cho lực lượng hải quân. Theo ông Aquino, trước năm 2017 Philippines sẽ mua thêm hai tàu khu trục nhỏ mới, hai trực thăng chống tàu ngầm, ba tàu tuần tra ven biển và tám xe bọc thép lội nước (AAV).

“Chúng ta cũng cần cải thiện hệ thống thông tin liên lạc, giám sát và tình báo” - ông Aquino nói.

Theo Tổng thống Aquino, chính phủ đã chi 28 tỉ peso trong 3 năm qua để hiện đại hóa quân đội, gồm cả việc mua lại hai tàu chiến lớp Hamilton từ lực lượng tuần duyên Mỹ. Chiếc đầu tiên - đã được đổi tên lại là BRP Gregorio del Pilar - đi vào hoạt động từ năm 2011. Chiếc thứ hai sẽ được giao vào tháng 8 này.

Đầu năm nay, Philippines cũng thông báo sẽ mua 10 tàu tuần tra mới từ Nhật Bản để trang bị cho lực lượng cảnh sát biển.

ĐỨC TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên