13/04/2013 18:46 GMT+7

Truyền thông Triều Tiên: "Sẵn sàng cho chiến tranh hạt nhân"

DUY TRÂN
DUY TRÂN

TTO - Rodong Sinmun, tờ báo của Đảng Lao động Triều Tiên, cho biết: “Việc bùng nổ cuộc chiến tranh hạt nhân chắc chắn sẽ xảy ra do Mỹ và Hàn Quốc".

wzmJh7Hc.jpgPhóng to
Tên lửa CHDCND Triều Tiên trong buổi tập trận tại địa điểm không tiết lộ của quân đội nước này. Ảnh do Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cung cấp.

"Nếu kẻ thù dám khiêu khích (CHDCND Triều Tiên) bằng những bước đi thiếu thận trọng sẽ làm bùng lên một cuộc tấn công tiêu diệt bằng các vũ khí hạt nhân mạnh mẽ”, tờ Rodong Sinmun ngày 13-4 bình luận.

Tuy nhiên, kênh truyền hình Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 13-4 lại không đưa ra những tuyên bố đe dọa như những hôm trước mà chỉ tập trung vào việc giới thiệu công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 101 năm ngày sinh của cố chủ tịch Kim Nhật Thành (hay còn được gọi là lễ Mặt trời – ngày lễ lớn nhất trong năm của CHDCND Triều Tiên) vào ngày 15-4.

Trong khi đó, Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) ngày 13-4 dẫn lời một nguồn tin tình báo cho biết CHDCND Triều Tiên dường như đã ngừng việc di chuyển các bệ phóng tên lửa di động của mình trong hai ngày qua, một dấu hiệu cho thấy vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng có thể không xảy ra.

Trước đó, CHDCND Triều Tiên đã nhiều lần di chuyển hai tên lửa tầm trung Musudan vốn được giấu trong một nhà kho ở phía đông thành phố cảng Wonsan, nhằm che giấu tình báo của Mỹ và Hàn Quốc. Bốn hoặc năm bệ phóng tên lửa (TEL) cũng được di chuyển liên tục xung quanh tỉnh Nam Hamgyeong.

Trong một diễn biến khác, người đứng đầu Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Anders Fogh Rasmussen ngày 13-4 đã đến thăm khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên (DMZ). Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thư kí NATO đến Khu phi quân sự Triều Tiên kể từ khi tổ chức này được thành lập từ năm 1949.

Mặc dù mang tính biểu tượng là chính, song chuyến thăm này được xem như một dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của NATO đối với Hàn Quốc.

Theo các quan chức Seoul, trong chuyến thăm kéo dài ba ngày này, ông Rasmussen sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye, Bộ trưởng Ngoại giao Yoon Byung Se và Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan Jin để thảo luận về một loạt các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu.

CHDCND Triều Tiên thành lập Bộ Công nghiệp năng lượng nguyên tử

Tờ Rodong Sinmun ngày 13-4 thông báo: “CHDCND Triều Tiên quyết định thành lập Bộ Công nghiệp năng lượng nguyên tử vì mục đích hiện đại hóa ngành công nghiệp năng lượng nguyên tử quốc gia và đặt một nền tảng vững chắc về khoa học và công nghệ để sản xuất vật liệu hạt nhân, nâng cao chất lượng và phát triển hơn nữa ngành công nghiệp năng lượng hạt nhân độc lập”.

Trong khi đó, kênh truyền hình KCNA cho biết bộ mới này sẽ được giao nhiệm vụ cung cấp các vật liệu phân hạch chất lượng cao và có được tính độc lập cao trong lĩnh vực này.

(Theo Yonhap, Rodong Shimmun)

DUY TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên