02/04/2013 08:19 GMT+7

Mỹ, Singapore tăng cường hợp tác quân sự

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Hôm qua 1-4, chính quyền Mỹ tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác quân sự với Singapore theo chiến lược “tái cân bằng lực lượng” tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

8NzVQUfN.jpgPhóng to

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã tới thăm Mỹ - Ảnh: Channelnewsasia

Theo Hãng tin AFP, Lầu Năm Góc cho biết Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã tới thăm Mỹ và hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel về vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông và biển Hoa Đông.

“Bộ trưởng Hagel khẳng định Mỹ và Bộ Quốc phòng Mỹ quyết tâm theo đuổi chính sách tái cân bằng hướng về khu vực châu Á - Thái Bình Dương” - người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little cho biết.

Ông Hagel nhấn mạnh với ông Lý rằng trong tương lai sẽ còn có thêm rất nhiều cơ hội hợp tác quân sự giữa Mỹ và Singapore. Ông Hagel cũng sẽ đến thăm Singapore vào tháng tới để tham dự diễn đàn quân sự Shangri-La.

Hôm nay Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ đối thoại với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng. Hiện tại, tàu USS Freedom, một tàu chiến gần bờ của Mỹ, đang trên đường tới Singapore. Quốc gia Đông Nam Á sẽ làm chủ nhà tiếp đón 4 con tàu loại này.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên