26/03/2013 09:56 GMT+7

Nga bác tin Trung Quốc mua tàu ngầm

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Đêm qua 25-3, Hãng tin Nga Itar-Tass phủ nhận tin Nga đã ký thỏa thuận bán cho Trung Quốc 24 máy bay chiến đấu Su-35 và 4 tàu ngầm lớp Lada.

NLWTAfEG.jpgPhóng to
Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga - Ảnh: Militaryphoto.net

Trước đó Nhân Dân nhật báo và Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đồng loạt đưa tin Bắc Kinh và Matxcơva đã ký hợp đồng mua bán khổng lồ này trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Nga.

Tuy nhiên Itar-Tass khẳng định trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, lãnh đạo hai nước không thảo luận về “các vấn đề hợp tác quân sự - kỹ thuật”. Hãng tin này nhấn mạnh thậm chí hai bên không thảo luận về vấn đề mua bán và hợp tác sản xuất vũ khí.

Trang Defense News dẫn lời chuyên gia quân sự Nga Vasiliy Kashin thuộc Trung tâm Phân tích chiến lược và công nghệ (CAST) ở Matxcơva giải thích trong quan hệ Nga - Trung Quốc, các nhà lãnh đạo tối cao không bao giờ thảo luận về hợp đồng mua bán vũ khí. Đó là việc của các tướng lĩnh quân đội.

Nguồn tin Defense News cho biết ở Nga, dư luận trong quân đội lo ngại Trung Quốc ăn cắp công nghệ quốc phòng của Nga. Trước đó Nga cáo buộc Trung Quốc vi phạm luật bản quyền khi sản xuất máy bay J-11B dựa trên thiết kế máy bay Su-27 của Nga.

Theo ước tính của báo Nga Kommersant, giá 4 chiếc tàu ngầm lớp Lada vào khoảng 2 tỉ USD. Giá mỗi chiếc máy bay chiến đấu Su-35 vào khoảng 45-65 triệu USD, do đó tổng chi phí 24 chiếc máy bay lên đến 1,08-1,56 tỉ USD.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên