19/03/2013 18:30 GMT+7

Giáo hoàng nhậm chức: Hãy bảo vệ người nghèo!

ĐỨC TOÀN
ĐỨC TOÀN

TTO - Lễ nhậm chức của Giáo hoàng Francis diễn ra vào chiều nay 19-3 (giờ Việt Nam) với sự tham dự của nhiều nguyên thủ, các lãnh đạo tôn giáo và hàng trăm ngàn giáo dân.

Vatican chờ đổi mới50 năm qua, Giáo hoàng Francis chỉ sống với 1 lá phổiTổng thống Obama: Giáo hoàng Francis cho thấy vị trí châu Mỹ quan trọng

fO95o09F.jpgPhóng to

Giáo hoàng Francis đi quanh quảng trường Thánh Peter trước khi cử hành Thánh lễ - Ảnh: Reuters

BBC ước tính khoảng 1 triệu người tập trung tại Vatican chứng kiến lễ nhậm chức của giáo hoàng. Trước đó, Giáo hoàng Francis cho biết lễ nhậm chức của ngài sẽ diễn ra khiêm tốn hơn những người tiền nhiệm.

Trước khi bước vào Đại thánh đường Thánh Peter, xe chở Giáo hoàng Francis đã đi ngang quảng trường Thánh Peter khoảng 15 phút để ngài chào các tín đồ. Hàng trăm ngàn giáo dân hành hương về Vatican vẫy cờ và hô vang: "Giáo hoàng muôn năm".

“Nhờ có Giáo hoàng Francis mà Giáo hội sẽ gần gũi hơn với nhân dân và thế giới hiện đại” - linh mục Rodrigo Grajales, 31 tuổi, người Colombia, chia sẻ với AFP.

Thánh lễ bắt đầu lúc 15g30 (giờ Việt Nam) khi giáo hoàng bước vào Đại thánh đường Thánh Peter, đi đến khu mộ của Thánh Peter để cầu nguyện và tỏ lòng tôn kính.

Sau đó, ngài được trao hai vật dụng biểu tượng của giáo hoàng: dây pallium làm từ lông cừu và chiếc nhẫn Ngư phủ làm bằng bạc mạ vàng (chứ không phải bằng vàng ròng như nhẫn của những giáo hoàng tiền nhiệm) khắc hình Thánh Peter nắm giữ chìa khóa dẫn tới thiên đường.

2pl5U36J.jpgPhóng to

Giáo hoàng Francis đi quanh quảng trường Thánh Peter trước khi cử hành Thánh lễ - Ảnh: Reuters

cUvWG98q.jpgPhóng to

Giáo hoàng Francis đi quanh quảng trường Thánh Peter - Ảnh: Reuters

Những đại diện tiêu biểu tham dự lễ nhậm chức của Giáo hoàng Francis gồm Tổng thống Argentina Cristina Fernandez, Phó tổng thống Mỹ Joe Biden, cha cả bề trên Dòng Tên Adolfo Nicolas.

Theo AFP, nhiều đoàn đại biểu từ Mỹ Latin như tổng thống các nước Brazil, Mexico, Paraguay… tham dự buổi Thánh lễ này vì Đức Thánh cha Francis là giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ châu Mỹ. Danh sách tham dự còn có 33 nhóm đại biểu từ các giáo hội Thiên Chúa khác nhau, 16 đoàn khách đạo Do Thái và các đại diện tôn giáo khác.

Đặc biệt, Vatican cho biết Đức Thượng phụ Chính Thống giáo Patriarch Bartholomew cũng đến dự lễ nhậm chức của giáo hoàng. Đây là lần đầu tiên một lãnh tụ Chính Thống giáo thế giới tham dự Thánh lễ nhậm chức của giáo hoàng kể từ sau sự kiện Đại Ly giáo cách đây hơn 1.000 năm.

An ninh tại Vatican được thắt chặt nghiêm ngặt xung quanh khu vực diễn ra lễ nhậm chức. 3.000 cảnh sát đã được huy động gồm cả những tay súng bắn tỉa thiện xạ túc trực trên các mái nhà và đội phá bom.

"Hãy bảo vệ người dân và môi trường"

Đó là thông điệp mà Giáo hoàng Francis đưa ra ngay sau lễ nhậm chức.

Xl4uvS79.jpgPhóng to
Giáo hoàng Francis tại lễ đăng quang - Ảnh: Reuters
EyW3CkQN.jpgPhóng to
Giáo hoàng Francis được đội mũ gầu trong lễ đăng quang - Ảnh: Reuters
ijkkXesB.jpgPhóng to
Giáo hoàng Francis được đeo nhẫn Ngư Phủ - Ảnh: Reuters
25q5r2ZM.jpgPhóng to
Quảng trường Thánh Peter đông nghẹt người dự lễ nhậm chức của Giáo hoàng - Ảnh: Reuters
DfHma3s9.jpgPhóng to
Nữ Tổng thống Cristina Fernandez từ Argentina - quê hương của Giáo hoàng Francis - đến dự lễ đăng quang của Giáo hoàng - Ảnh: Reuters

"Điều đó có nghĩa là tôn trọng tất cả những tạo vật của Chúa, tôn trọng môi trường mà chúng ta đang sống. Điều đó có nghĩa là bảo vệ người dân, bày tỏ mối quan tâm yêu thương tới mỗi người và mọi người, đặc biệt là trẻ em, người lớn tuổi và những người đang gặp khó khăn" - Reuters trích phát biểu của Giáo hoàng Francis.

Tên hiệu Francis mà Giáo hoàng đã chọn vốn là tên một vị thánh bảo trợ của người dân nghèo.

Giáo hoàng Francis cho rằng khi con người không còn quan tâm đến nhân loại và môi trường nữa thì "cánh cửa dẫn đến sư hủy diệt sẽ mở ra, còn trái tim thì khô cứng lại".

Giáo hoàng Francis kêu gọi các lãnh đạo thế giới hãy trở thành "người bảo vệ cho nhân dân và môi trường". "Hãy đừng quên rằng lòng thù hận, sự đố kị và niềm kiêu hãnh sẽ làm ô uế cuộc sống của chúng ta. Khi trở thành người bảo vệ cũng có nghĩa là luôn kiểm soát cảm xúc và trái tim chúng ta".

ĐỨC TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên