02/03/2013 08:17 GMT+7

Cắt giảm 46 tỉ USD, quân Mỹ giảm sức chiến đấu

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Hôm qua 1-3 (giờ Mỹ, sáng nay giờ VN), tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cảnh báo việc chính phủ Mỹ buộc phải cắt giảm ngân sách tự động 85 tỉ USD sẽ đe dọa khả năng thực hiện các sứ mệnh của quân đội.

73j2ouMe.jpgPhóng to

Bộ trưởng Quốc phòng Hagel vừa lên nhậm chức đã đối diện với khủng hoảng - Ảnh: Reuters

Theo AFP, từ trưa nay (giờ VN) ngân sách Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ bị cắt giảm 46 tỉ USD trong vòng 7 tháng tới. “Rõ ràng nó sẽ đe dọa sự hiệu quả của các chiến dịch quân sự” - Bộ trưởng Hagel khẳng định.

Trước đó các quan chức Lầu Năm Góc cho biết cơ quan này sẽ phải giảm giờ làm việc của 800.000 nhân viên dân sự, giảm giờ bay của máy bay chiến đấu, ngừng các hoạt động bảo dưỡng thiết bị, vũ khí...

Việc triển khai chiếc tàu sân bay thứ hai tới vùng Vịnh cũng đã bị hủy. Hải quân Mỹ sẽ ngừng bay vài trăm chiếc máy bay từ tháng 4, bộ binh giảm các hoạt động huấn luyện của các đơn vị.

Bộ trưởng Hagel thừa nhận: "Việc cắt giảm ngân sách sẽ tạo ra những cơn đau... Tôi lo ngại về tác động của nó tới sự sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang”.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên