20/11/2012 08:47 GMT+7

Ấn Độ: giẫm đạp trong lễ hội, 20 người chết

DUY TRÂN (Theo Reuters, Indiatimes)
DUY TRÂN (Theo Reuters, Indiatimes)

TTO - Ít nhất 20 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương do vụ giẫm đạp tại một lễ hội Hindu ngày 19-11 ở thành phố Patna, bang Bihar, Ấn Độ, cảnh sát địa phương cho biết.

QZM1XOy1.jpgPhóng to

Người dân tụ tập tham dự lễ hội Chhath tại tiểu bang Bihar - Ảnh: AP

Cảnh sát cho biết trong số các nạn nhân có nhiều trẻ em và phụ nữ, nhiều người hiện vẫn còn mất tích. "Chúng tôi đã xác định được 20 người thiệt mang đến thời điểm này và lo ngại con số thương vong có thể sẽ tăng lên", một quan chức cảnh sát cao cấp nói.

Ông cho biết nguyên nhân của vụ giẫm đạp là do một cây cầu tre tạm được xây dựng dọc theo bờ sông Ganges đã bị gãy vì có quá nhiều tín đồ chen nhau hành lễ lúc mặt trời lặn trong lễ hội Chath, một nghi lễ tôn giáo hằng năm của đạo Hindu. Ông cũng kêu gọi công chúng giữ bình tĩnh để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra.

Một số người bị thương trong tình trạng nguy kịch đã được đưa tới bệnh viện tại Patna.

DUY TRÂN (Theo Reuters, Indiatimes)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên