30/10/2012 17:20 GMT+7

Tàu hải giám TQ xuất hiện gần Điếu Ngư/Senkaku

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Bốn tàu hải giám Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển gần quần đảo tranh chấp do Nhật Bản kiểm soát ngày 30-10, Kyodo dẫn lời lực lượng tuần duyên Nhật.

Hoạt động này diễn ra một ngày sau khi Thủ tướng Yoshihiko Noda khẳng định sẽ tăng cường an ninh tại vùng biển này.

8Bm0t6X6.jpgPhóng to

Một tàu hải giám Trung Quốc trong vùng tranh chấp - Ảnh: France24.com

Các tàu hải giám trên đã vào vùng biển 12 hải lý xung quanh quần đảo tranh chấp mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, còn Nhật Bản gọi là Senkaku khoảng 11g, theo lực lượng tuần duyên Nhật Bản. Trong một diễn biến khác, hai tàu ngư chính cũng xuất hiện ở vùng biển nói trên.

Các tàu Trung Quốc xuất hiện liên tục tại vùng biển nói trên suốt hai tháng qua, kể từ khi Tokyo quốc hữu hóa quần đảo. Đây là ngày thứ 11 liên tiếp tàu Trung Quốc ra vào vùng biển gần quần đảo, theo lực lượng tuần duyên Nhật Bản.

Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo với các tàu, nhưng một tàu ngư chính đã đáp lại rằng tàu của lực lượng tuần duyên Nhật mới nên rời khỏi vùng biển vì đó là “vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc” và nói tàu Nhật đã “vi phạm pháp luật”, theo thông báo từ tổng hành dinh lực lượng tuần duyên khu vực 11 ở Naha, tỉnh Okinawa.

Ngày 29-10 tại Tokyo, ông Noda khẳng định Nhật Bản sẽ tăng cường an ninh cho các vùng bờ biển nước này.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên