21/09/2012 17:33 GMT+7

Phát hiện tàu Đài Loan gần quần đảo Senkaku

TẤN KHOA (AFP, Kyodo)
TẤN KHOA (AFP, Kyodo)

TTO - Ngày 21-9, một chiếc tàu chở các nhà hoạt động Đài Loan đã tiến ra vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang có tranh chấp, gia nhập với hơn chục tàu Trung Quốc đang hiện diện tại đây.

Tàu chiến Trung Quốc xuất hiện gần SenkakuNhật yêu cầu Trung Quốc bồi thường thiệt hại

7UFSMCVi.jpgPhóng to
Tàu Đài Loan được phát hiện tại vùng biển gần quần đảo Senkaku ngày 21-9 - Ảnh: Reuters

Chiếc tàu của Đài Loan được phát hiện cách đảo Uotsurijima - đảo lớn nhất trong quần đảo Senkaku - 44km. Trên tàu mang theo các biểu ngữ viết bằng tiếng Trung có nội dung “Bảo vệ Điếu Ngư” và “Đòi lại Điếu Ngư”.

“Chúng tôi đã phát cảnh báo yêu cầu tàu không được đi vào lãnh hải của chúng tôi - phát ngôn viên lực lượng cảnh sát biển Okinawa nói với AFP qua điện thoại - Tuy nhiên, khi phản hồi tàu Đài Loan đã khăng khăng quần đảo này là một phần lãnh thổ của họ và yêu cầu chúng tôi không được cản đường”.

Theo Hãng tin Kyodo, tàu Đài Loan đã rời đi trưa cùng ngày.

Cho đến 10g (giờ Việt Nam) ngày 21-9, cảnh sát biển Nhật Bản cho biết có 13 tàu hải giám và ngư chính Trung Quốc xuất hiện ở vùng biển gần quần đảo tranh chấp. Các tàu này đều ở ngoài vùng tiếp giáp, tức phạm vi 12 hải lý tính từ khu vực tranh chấp.

TẤN KHOA (AFP, Kyodo)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên