28/07/2012 12:22 GMT+7

Philippines: TQ phá hoại môi trường biển Đông

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - “Những hành động của Trung Quốc đang ngày càng đáng chỉ trích và nên dừng lại. Họ có thể tiếp tục những luận điệu sai trái về lãnh thổ, nhưng họ không nên phá hoại môi trường, họ đã đi quá xa”.

7mbkr2EK.jpgPhóng to

Một binh sĩ Philippines ở bờ biển tỉnh Zambales, gần đảo đá ngầm Scarborough - Ảnh: Getty Images

Báo Philippine Star đã trích lời nghị sĩ Philippines, Teodoro Casino. Ngày 28-7, nghị sĩ này đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc ngừng phá hoại các rặng san hô, "phá hoại môi trường" ở biển Đông.

Trong một cuộc họp báo trước đó, bà Abigail Valte, người phát ngôn của phó tổng thống, nói chính quyền quyết tâm giải quyết vấn đề qua các công cụ chính trị, pháp luật, ngoại giao và “tránh bất cứ hành động nào làm gia tăng căng thẳng”.

Đó là câu trả lời của phủ tổng thống với một đề nghị từ nghị sĩ Rodolfo Biazon về việc Philippines nên mời lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tới đóng trong vùng để tránh việc các nước tấn công lẫn nhau.

Sự hiện diện của Trung Quốc ở vùng biển gần Philippines đã gia tăng kể từ sau vụ xung đột giữa hai nước vào tháng 4 tại đảo đá ngầm Scarborough.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên