Philippines phản đối TQ đồn trú quân sự

24/07/2012 22:19 (GMT + 7)
TTO - Bộ Ngoại giao Philippines ngày 24-7 đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Mã Khắc Khánh để phản đối kế hoạch Trung Quốc muốn điều một đơn vị quân đội đồn trú đến quần đảo Hoàng Sa.

Ảnh do Bộ chỉ huy quân sự quân khu Tây Philippines chụp một trạm radar của Trung Quốc tại bãi đá Su Bi - Ảnh: AFP

Mặc dù Philippines không tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez ngày 24-7 nói kế hoạch của Bắc Kinh muốn quản lý cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trong cái gọi là “thành phố Tam Sa” là điều không thể chấp nhận.

Ông Hernandez cho biết “Phía Philippines đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc và phản đối mạnh mẽ quyết định của chính phủ Trung Quốc khi muốn điều một đơn vị quân đội đến đồn trú trên đảo Phú Lâm”.

Ông Hernandez nhấn mạnh động thái của chính phủ Trung Quốc là sự vi phạm các nguyên tắc hiện hành của Tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC).

“Chúng tôi hi vọng rằng Trung Quốc, với vai trò là một quốc gia có trách nhiệm, sẽ thực hiện kiềm chế khi tiến hành những hoạt động có thể làm phức tạp hoặc khiến tranh chấp leo thang, ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định trong khu vực” - ông Hernandez nói.

Vì lí do này, ông Hernandez khẳng định “Philippines không công nhận “thành phố Tam Sa” và quyền tài phán của nó, cũng như cho rằng các hành động gần đây của phía Trung Quốc là điều không thể chấp nhận”.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Philippines cũng phản đối sự xuất hiện của đội tàu cá được tàu quân sự hộ tống xuất hiện gần quần đảo Trường Sa.

Theo ông Hernandez, lực lượng phòng vệ bờ biển Philipppines đã giám sát đội tàu cá gồm 29 tàu của Trung Quốc, một tàu chở hàng, hai tàu hàng hải và một tàu hải quân xuất hiện ở đảo đá Chữ Thập và bãi Su Bi trong ngày 18-7. Philippines gọi việc đây là sự “xâm nhập”.

“Việc sử dụng tàu có vũ trang của chính phủ để hộ tống những tàu cá không hề thực hiện các hoạt động đánh bắt là điều vi phạm lãnh thổ Philippines cũng như vi phạm nghĩa vụ của các quốc gia theo luật pháp quốc tế” - ông Hernandez nói.

TẤN KHOA (Theo AFP, Inquirer)

0
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
TTO - Hôm qua 17-6 (sáng nay 18-6 giờ VN), thị trưởng thành phố lớn thứ hai tại Canada đã bị bắt vì tội tham nhũng và có quan hệ với mafia.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ