Phóng to |
| Tướng Amir Ali Hajizadeh thề “xóa sổ Israel khỏi mặt đất” nếu nhà nước Do Thái có bất kỳ động thái tấn công nào - Ảnh: wordpress |
Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Tehran vào ngày 1-7, tư lệnh phòng không không quân thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran, ông Amir Ali Hajizadeh cho hay nước này đang trong những giai đoạn cuối cùng của việc sản xuất một loại tên lửa đạn đạo mới có tầm ngắm lên tới 300km và có thể “nhắm vào bất kỳ mục tiêu nào trên cả đất liền lẫn biển khơi với độ chính xác cao và tiêu diệt chúng nhanh hơn nhiều lần so với tốc độ âm thanh”.
Ông Hajizadeh cũng nói: “Nếu Israel có bất kỳ hành động nào, họ sẽ cho chúng ta cái cớ để xóa sổ họ khỏi mặt đất”.
Cùng với lời đe dọa trên, tướng Hajizadeh thông báo kể từ ngày 2-7, Iran sẽ bắt đầu cuộc tập trận tên lửa kéo dài trong ba ngày tại tỉnh miền đông nam Sistan-Baluchestan với sự tham gia của các loại tên lửa tầm xa, tầm trung và tầm ngắn.
Các vụ thử tên lửa sẽ nhắm vào mục tiêu giả định là các căn cứ không quân trong khu vực và rất có thể tấn công căn cứ của Mỹ ở vùng vịnh nhằm bảo vệ Iran trước sự ủng hộ của Mỹ dành cho Israel.
Cuộc tập trận diễn ra một ngày sau khi lệnh cấm vận xuất khẩu dầu của Iran do Liên minh châu Âu (EU) ban hành bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1-7.
Cũng trong ngày, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Rostam Qasemi khẳng định những lệnh cấm vận như vậy đã tồn tại từ nhiều năm nay và không ảnh hưởng gì tới Iran.
Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng trung ương Iran Mahmoud Bahmani cho hay nước này đang triển khai các chương trình nhằm đối phó với lệnh cấm vận và “những chính sách độc ác trên”. Hiện tại, Iran đã có 150 tỉ USD dự trữ ngoại hối để bảo vệ nền kinh tế.
Tuy nhiên, theo Reuters, lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ Iran của EU khiến nước Cộng hòa Hồi giáo này giảm 18% lượng xuất khẩu trong vòng 1 năm qua. Các công ty thuộc khối EU cũng bị cấm vận chuyển dầu thô hoặc bảo hiểm vận chuyển dầu cho Iran khiến ngành thương mại của Iran trên khắp thế giới bị tổn thất nặng nề.
Hiện cả Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đang hi vọng những biện pháp trừng phạt cứng rắn trên sẽ khiến Tehran phải nhượng bộ trong cuộc đàm phán về chương trình vũ khí hạt nhân của Iran giữa nước này với nhóm P5+1 vào ngày 3-7 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận