Hai miền Triều Tiên hạn hán nặng nhất 100 năm

27/06/2012 14:55 (GMT + 7)
TTO - Các quan chức khí tượng ở cả Bình Nhưỡng và Seoul cho biết hai miền Triều Tiên đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong gần 105 năm qua, gây ra nguy cơ thiếu lương thực do mùa màng bị phá hủy.

>> Hạn nặng, Triều Tiên vẫn thề tăng cường hạt nhân

Tại CHDCND Triều Tiên, binh sĩ đã được cử đến các vùng hạn để tưới nước cho những cánh đồng khô cằn, trong khi tại Hàn Quốc, các nhà môi trường đang nỗ lực cứu một loài động vật thân mềm quý hiếm đang bị thời tiết nóng bức đe dọa.

AP cho biết hạn hán kéo dài đang làm gia tăng lo ngại về khả năng thiếu lương thực của người dân CHDCND Triều Tiên. Mới đầu tháng này, Liên Hiệp Quốc cho biết 2/3 trong số 24 triệu dân CHDCND Triều Tiên bị thiếu lương thực thường xuyên và kêu gọi các nước viện trợ nhân đạo 198 triệu USD cho nước này.

Theo các quan chức địa phương, ngay ở các tỉnh South P'yongan, South P'yongan và South Hwanghae vốn là vựa lúa truyền thống của CHDCND Triều Tiên, hàng ngàn hecta hoa màu cũng đang khô héo dù có hệ thống tưới tiêu tốt.

Tại Hàn Quốc, các quan chức cũng ghi nhận hạn hán tồi tệ nhất trong hơn một thế kỷ qua tại một số khu vực, sau khi gần hai tháng qua trời mưa rất ít ở những nơi này.

“Đợt hạn nghiêm trọng nhất 104 năm qua này đang gây thiệt hại đến ngành nông nghiệp và chăn nuôi, khiến giá cả một số sản phẩm nông nghiệp tăng cao”, Bộ trưởng tài chính Bahk Jae Wan nói tại một cuộc họp được tổ chức nhằm ứng phó tình trạng hạn hán hôm 26-6.

Theo Bộ Lương thực - nông - lâm - ngư nghiệp Hàn Quốc, gần 28.000 người, trong đó có binh sĩ và người dân địa phương, đã được huy động giúp tưới nước cho các cánh đồng lúa. Hơn 13.000 máy bơm cũng được chuyển tới những nơi bị hạn.

Các quan chức cho rằng áp suất không khí cao trên bán đảo Triều Tiên là nguyên nhân gây hạn hán.

TƯỜNG VY

0
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
TTO - Hôm qua 17-6 (sáng nay 18-6 giờ VN), thị trưởng thành phố lớn thứ hai tại Canada đã bị bắt vì tội tham nhũng và có quan hệ với mafia.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ