03/05/2012 23:09 GMT+7

Trung Quốc điều thêm tàu đến Scarborough

MỸ LOAN (theo Inquirer, AFP)
MỸ LOAN (theo Inquirer, AFP)

TTO - Ngày 3-5, quân đội Philippines cáo buộc Trung Quốc điều thêm tàu tới bãi đá ngầm Scarborough (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham) mà Philippines tuyên bố chủ quyền.

Trung Quốc điều thêm tàu đến Scarborough

TTO - Ngày 3-5, quân đội Philippines cáo buộc Trung Quốc điều thêm tàu tới bãi đá ngầm Scarborough (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham) mà Philippines tuyên bố chủ quyền.

Khi Trung Quốc tự khẳng định chủ quyền bằng vũ lựcBáo Trung Quốc dọa chiến tranh với Philippines

XhbrIOPI.jpgPhóng to
Các tàu cá của Trung Quốc neo đậu ở khu vực bãi đá cạn Scarborough - Ảnh:Reuters

Hành động này Manila mô tả sẽ gây thêm căng thẳng giữa hai nước liên quan tới vấn đề chủ quyền trên biển.

AFP dẫn lời người phát ngôn quân đội Philippines Loel Egos, cho biết bốn tàu hải giám và 10 tàu cá Trung Quốc neo đậu ngoài khơi bãi đá ngầm Scarborough. Các ngư dân trên tàu này ngang nhiên đánh bắt sò to và san hô vốn được bảo vệ theo luật pháp Philippines.

Theo Thiếu tá Egos, đây là lần có số lượng tàu Trung Quốc nhiều nhất neo đậu gần bãi đá này kể từ khi hai nước rơi vào trạng thái đối đầu về chủ quyền từ ngày 8-4 đến nay.

"Họ thực sự muốn thử xem một nước nhỏ như Philippines có thể làm gì trước một nước lớn như Trung Quốc" - ông Egos nói

Theo ông Egos, Philippines là nước có lực lượng quân đội yếu nhất khu vực, họ chỉ có hai tàu bảo vệ bờ biển và một tàu thuộc cục ngư nghiệp đang làm nhiệm vụ tại bãi đá cạn Scarborough, song không thể làm gì trước hành động đánh bắt cá của phía Trung Quốc.

Trả lời câu hỏi về sự hiện diện ngày càng nhiều của các tàu Trung Quốc ở bãi đá cạn Scarborough, người phát ngôn của tổng thống Philippines Edwin Lacierda cho biết trước mắt Philippines sẽ hết sức kiềm chế.

1pgfVgOF.jpgPhóng to

Người dân Philippines biểu tình trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Makati, Philippines - Ảnh: AP

"Chúng tôi không muốn làm gia tăng căng thẳng trong bối cảnh hiện nay. Điều mà chúng tôi đang làm là dẫn chứng bằng tài liệu về tình hình và đưa vụ việc ra tòa án quốc tế" - người phát ngôn Lacierda. Cùng lúc, người phát ngôn Bộ ngoại giao Philippiens kêu gọi Bắc Kinh dừng tất cả mọi hành động có thể làm cho tình hình xấu thêm.

Trước đó ngày 28-4, Manila đã cáo buộc Bắc Kinh đã dùng chiến thuật ức hiếp khi cho một tàu chạy với tốc độ khá nhanh, sau đó đổi hướng đột ngột gây nguy hiểm cho hai tàu tuần duyên của Philippines đang làm nhiệm vụ gần bãi đá ngầm Scarborough.

MỸ LOAN (theo Inquirer, AFP)

MỸ LOAN (theo Inquirer, AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên