![]() |
Các thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng được lưu giữ trong một hồ làm mát tại cơ sở hạt nhân Yongbyon vào năm 1996. Nơi đây từng là tâm điểm của những tranh chấp về chương trình phát triển hạt nhân của CHDCND Triều Tiên |
![]() |
Những thanh nhiên liệu đã qua sử dụng được đặt vào các khay rỗng |
![]() |
Toàn cảnh hồ làm mát |
![]() |
Các công nhân làm việc tại hồ chứa các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng |
![]() |
Cận cảnh những thanh nhiên liệu đã qua sử dụng |
![]() |
Bức ảnh chú thích quá trình đưa các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng vào hồ làm mát |
![]() |
Hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy cơ sở hạt nhân Yongbyon đã hoạt động vào tháng 2-2002 |
![]() |
Một hình ảnh khác về cơ sở hạt nhân Yongbyon được chụp từ vệ tinh do Space Imaging Asia cung cấp |
![]() |
Theo GlobalSecurity.org, hình ảnh này được chụp vào ngày 5-3-2003 cho thấy một làn hơi bốc cao từ một lò phản ứng hạt nhân ở Yongbyon (vòng tròn màu đỏ) chứng tỏ lò phản ứng tại Yongbyon đang được vận hành. |
![]() |
Những cái hố trống rỗng này từng là nơi bể dung môi uranium đã làm giàu. Ảnh chụp ngày 14-2-2008 |
![]() |
Tòa tháp làm mát trong cơ sở hạt nhân ở Yongbyon. Ảnh chụp năm 2007 |
![]() |
Phá hủy tháp làm mát tại cơ sở hạt nhân ở Yongbyon, một biểu tượng dễ nhận thấy nhất của chương trình vũ khí hạt nhân, sau một cuộc đàm phán sáu bên trước đó. Tuy nhiên sau đó CHDCND Triều Tiên vẫn tiếp tục các hoạt động hạt nhân. Ảnh chụp ngày 27-6-2008 |
![]() |
Nhóm các phóng viên truyền hình nước ngoài chuẩn bị ghi hình việc phá hủy tòa tháp làm mát tại khu phức hợp hạt nhân Yongbyon vào ngày 27-6-2008. CHDCND Triều Tiên quyết định phá hủy biểu tượng dễ thấy nhất của chương trình vũ khí hạt nhân của nước này sau một cuộc đàm phán trước đó, như một dấu hiệu cho thấy sự cam kết của nước này trong việc ngừng sản xuất plutonium để sản xuất bom nguyên tử |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận