29/02/2012 06:45 GMT+7

Bạo loạn ở Tân Cương, 12 người chết

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TT - Ngày 28-2, ít nhất 12 người chết trong một cuộc bạo động ở huyện Diệp Thành, gần TP Kashgar, Tân Cương, Trung Quốc.

Theo Tân Hoa xã, nhóm người bạo động đã trang bị dao tấn công các nạn nhân ở huyện Diệp Thành lúc 18g địa phương, làm 10 người chết. Cảnh sát đã bắn chết hai nghi can và đang truy lùng những phần tử có liên quan.

Tân Cương có khoảng 9 triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ sinh sống, là nơi thường xảy ra bạo động những năm gần đây.

Tháng 12-2011, Tân Hoa xã cho biết có bảy người thiệt mạng trong một vụ giải cứu con tin, sau khi một nhóm khủng bố bắt cóc hai người dân địa phương. Trước đó ba tháng, ba vụ tấn công đã làm hàng chục người bị thương ở huyện Bì Sơn.

Chính quyền Tân Cương cáo buộc bạo động ở vùng này thường do các phần tử cực đoan và ly khai thực hiện. Song giới chuyên gia hoài nghi có các nhóm khủng bố đang hoạt động ở Tân Cương.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên