10/05/2011 06:47 GMT+7

Mỹ đòi Pakistan điều tra

HIẾU TRUNG (Theo NYT, WSJ, Reuters)
HIẾU TRUNG (Theo NYT, WSJ, Reuters)

TT - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã yêu cầu chính quyền Islamabad điều tra nghi vấn Osama Bin Laden có mạng lưới hỗ trợ ở Pakistan. Mối quan hệ giữa hai nước đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố đang có nhiều dấu hiệu xấu đi.

Read this on Tuoitrenews.vn

xylZweMD.jpgPhóng to

Dân Pakistan biểu tình ủng hộ quân đội, phản đối Mỹ nghi ngờ quân đội bao che Bin Laden - Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn Đài CBS, Tổng thống Obama khẳng định ông trùm tổ chức khủng bố Al Qaeda chắc chắn phải có một mạng lưới đứng sau chống lưng ở Pakistan. “Đó là việc chúng tôi phải điều tra, và quan trọng hơn chính quyền Pakistan phải điều tra” - ông Obama nhấn mạnh.

Trên kênh NBC, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Tom Donilon cũng khẳng định chính quyền Pakistan cần làm sáng tỏ làm thế nào Bin Laden lại có thể sống an lành trong sáu năm ở Abbottabad, cách thủ đô Islamabad chưa đầy hai giờ chạy xe, và ngay cạnh một học viện quân sự lớn.

Thông điệp cuối cùng của Bin Laden

Trang web Hồi giáo Shamikh1.net, một công cụ liên lạc của Al Qaeda, vừa đăng tải đoạn băng ghi âm thông điệp cuối cùng của Bin Laden trước khi chết. Trong đoạn băng, Bin Laden tuyên bố: “Nước Mỹ sẽ không thể mơ đến sự an toàn khi mà an toàn chưa tồn tại ở Palestine.

Thật không công bằng khi các người sống trong hòa bình trong khi những người anh em ở Gaza sống trong bất an”. Bin Laden khẳng định sẽ tiếp tục tấn công Mỹ cho đến khi Washington ngừng hỗ trợ Israel.

Mô tả khối dữ liệu tình báo mà lực lượng đặc nhiệm Mỹ vừa thu được ở nhà Bin Laden “đủ lớn để lấp đầy một thư viện đại học nhỏ”, cố vấn an ninh Donilon cảnh báo Mỹ sẽ sớm có những bằng chứng để nêu ra danh tánh những kẻ chống lưng cho Bin Laden ở Pakistan.

Ông Donilon cũng tuyên bố Pakistan phải cho phía Mỹ tiếp xúc với ba người vợ của Bin Laden bị quân đội Pakistan bắt giữ tại dinh thự ở Abbottabad sau khi ông trùm Al Qaeda bị bắn chết. Các quan chức Mỹ nhận định ba bà vợ có thể cung cấp thông tin về những người đã liên lạc hoặc tiếp xúc với Bin Laden.

Ngoài ra, ba người phụ nữ này cũng có thể cung cấp thông tin về cuộc sống thường ngày của ông trùm khủng bố, mọi hoạt động của ông ta kể từ khi cuộc chiến Afghanistan bùng nổ năm 2001, và các hoạt động nội bộ của Al Qaeda. Đến nay, quân đội Pakistan vẫn chưa hé lộ gì về ba người vợ của Bin Laden, nhưng ông Donilon cho biết sẽ tiếp tục gây sức ép với Pakistan. Mới đây, đại sứ Pakistan tại Mỹ đã khẳng định sẽ có một số quan chức Pakistan bị sa thải vì vụ Bin Laden.

Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy Pakistan không “dễ bảo”. Truyền thông Pakistan vừa bất ngờ công bố danh tánh một người được cho là lãnh đạo chi nhánh của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) tại Islamabad. Đây là một vị trí rất nhạy cảm và quan trọng, giám sát nhiều chương trình bí mật của CIA tại Pakistan, bao gồm chiến dịch không kích nhắm vào các thủ lĩnh Al Qaeda và Taliban ở khu vực biên giới Pakistan - Afghanistan.

Phía Mỹ nghi ngờ tình báo Pakistan đã cố tình rò rỉ danh tánh điệp viên CIA này ra báo giới để trả đũa việc Mỹ đơn phương tổ chức cuộc tấn công tiêu diệt Bin Laden. “Việc một điệp viên CIA bị rút ra khỏi Pakistan là cách Islamabad trả đũa, nếu xét đến việc chính quyền đã bị bêu riếu đến thế nào”, một cựu nhân viên tình báo Mỹ bình luận.

Trước đó, hồi tháng 12-2010, mối quan hệ giữa CIA và Cơ quan Tình báo liên ngành Pakistan (ISI) đã trở nên căng thẳng sau khi phía Pakistan công bố tên của điệp viên phụ trách chi nhánh CIA ở Islamabad, buộc CIA phải rút điệp viên này về Mỹ. Các quan chức Mỹ cáo buộc Pakistan trả đũa vụ giám đốc ISI Ahamd Shuja Pasha bị nêu tên trong một vụ kiện ở Mỹ liên quan tới vụ tấn công khủng bố ở Mumbai (Ấn Độ) năm 2008.

Trong những năm qua, sự hợp tác giữa Washington và Islamabad dựa trên sự trao đổi: Pakistan hỗ trợ săn tìm các thủ lĩnh Al Qaeda, Mỹ đổ hàng tỉ USD viện trợ cho quân đội Pakistan. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Donilon cho biết dù quan hệ hai nước đang xấu đi, nhưng nhiều khả năng Mỹ sẽ không thể bỏ Pakistan. Ngừng rót tiền cho Pakistan sẽ là chấm dứt sự hợp tác chống khủng bố vốn rất cần thiết với Mỹ, cũng như khiến Washington mất khả năng giám sát kho vũ khí hạt nhân của Islamabad.

* Chiến dịch “5 ăn 5 thua”

Trả lời phỏng vấn Đài CBS, Tổng thống Mỹ Obama mô tả chiến dịch tiêu diệt Bin Laden là một nỗ lực “5 ăn 5 thua”. Dù giám sát dinh thự ở Abbottabad trong nhiều tháng, CIA vẫn không thể chụp được ảnh Bin Laden trong tòa nhà. “Không có bằng chứng trực tiếp cho thấy hắn ở đó - ông Obama nói - Đến cuối cùng, đó là tình huống 55% thắng, 45% thua”.

Ông Obama thừa nhận nếu Bin Laden không có mặt trong tòa nhà “mà là một hoàng tử giàu có từ Dubai” thì đây sẽ là một thất bại với nhiều hậu quả nghiêm trọng. Ông Obama tiết lộ chiến dịch tiêu diệt Bin Laden là chiến dịch tuyệt mật, rất ít người trong Nhà Trắng biết trước. Phần lớn các trợ lý của ông Obama cũng không biết. Sơn Hà

* Mẹ vợ Bin Laden qua đời vì nghe tin con rể chết

Nhật báo Asharq Al-Awsat ngày 8-5 cho biết bà Nabih al-Ghanem 70 tuổi, mẹ vợ cả của Bin Laden, đã qua đời tại một bệnh viện ở miền Nam Syria do bị đột quỵ, vì “không chịu nổi cú sốc lớn khi nghe tin Bin Laden bị tiêu diệt”.

Bin Laden cưới Najwa, quốc tịch Syria, lúc 17 tuổi và hai vợ chồng đã có 11 đứa con. Bà Najwa rời Afghanistan đến sống ở Syria vài ngày trước vụ đánh bom khủng bố ngày 11-9-2001. Theo luật Hồi giáo, đàn ông được quyền cưới bốn người vợ miễn là tất cả người vợ được chăm sóc chu đáo.

HIẾU TRUNG (Theo NYT, WSJ, Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên