22/01/2011 05:20 GMT+7

Tunisia quốc tang 3 ngày

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TT - Tunisia dành ba ngày quốc tang, từ 21-1 kéo dài đến 23-1, cho 78 nạn nhân thiệt mạng trong vụ bạo loạn đẫm máu vài tuần qua. Chính phủ mới cam kết sẽ sớm đưa một số hoạt động trở lại bình thường kể từ tuần sau, AP cho biết.

Chính phủ cũng thông báo các trường học và đại học sẽ mở cửa trở lại vào ngày 24-1. Những hoạt động khác như các sự kiện thể thao sẽ được nối lại trong thời gian sớm nhất.

Chính phủ mới cũng đề nghị khoan hồng cho tất cả các nhóm chính trị, bao gồm các tù chính trị và các nhóm đối lập Hồi giáo bị cấm hoạt động trước đó. Ủy ban trung ương của Đảng Tập hợp dân chủ lập hiến của ông Ben Ali ngày 20-1 cũng buộc phải giải thể sau khi hàng loạt thành viên đồng loạt rút lui và thành lập đảng mới. Theo kế hoạch, một cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội dự kiến diễn ra trong vòng sáu tháng tới.

Đợt bạo động vừa qua đã gây thiệt hại hơn 2,1 tỉ USD cho nền kinh tế Tunisia.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Tổng thống Tunisia trốn chạy cùng 1,5 tấn vàng?Lời cảnh báo từ TunisiaTổng thống Tunisia bị lật đổTunisia giới nghiêm, tổng thống lưu vongTunisia: chính phủ mới lại có nguy cơ sụp đổ

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên