CIA giúp chuyên gia hạt nhân Iran trốn sang Mỹ
Esmail Kowsari, phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại và an ninh quốc gia quốc hội Iran, cũng cáo buộc chính quyền Ả Rập Saudi chịu trách nhiệm về vụ bắt cóc nói trên vì ông Amiri mất tích khi đi hành hương ở Mecca, Ả Rập Saudi.
Phóng to |
| Sharam Amiri - Ảnh tư liệu |
Hãng tin Iran IRNA, dẫn lời ông Ramin Mehmanparast, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, nói: "Những tài liệu về vụ bắt cóc Sharam Amiri đã được chuyển giao đến tòa đại sứ Thụy Sĩ, cơ quan đại diện cho quyền lợi Mỹ ở Iran”.
Ông Mehmanparast nhấn mạnh: "Yêu cầu nghiêm túc của gia đình Shahram và công luận ở Iran là Mỹ phải trả người của chúng tôi về với gia đình và xã hội Iran càng sớm càng tốt”.
Tài liệu mà Iran chuyển giao cho tòa đại sứ Mỹ bao gồm ba cuộn băng video được coi là bằng chứng cho thấy CIA bắt cóc Amiri. Tất cả đều xuất hiện trên mạng internet hồi tháng rồi.
Trong cuộn băng đầu tiên, được đài truyền hình quốc gia Iran phát lại, một người đàn ông tự xưng là Shahram Amiri, nói bị bắt cóc và giam giữ tại Mỹ. Cuộn băng thứ hai ghi hình một người đàn ông cũng tự xưng là Shaharam Amiri tuyên bố hiện đang học hành tại Mỹ.
Trong cuộn băng thứ ba, mới xuất hiện trên internet hồi cuối tháng 6 rồi, một người đàn ông trông giống Amiri nói đã thoát khỏi bàn tay CIA và đang lẩn trốn.
Phóng to |
| Hai người tự xưng là Shahram Amiri xuất hiện trong hai cuộn băng khác nhau được đài truyền hình quốc gia Iran TV Press phát lại ngày 29-6. Ảnh AFP |
Người trong ba cuộn băng nói trên đều có khuôn mặt giống người trong những tấm ảnh Sharan Amiri đăng trên các phương tiện truyền thông Iran. Tuy nhiên, theo Reuters, không thể kiểm chứng một cách độc lập tính xác thực của người trong băng.
Đáng chú ý, đây là lần đầu Iran xác nhận Shahram Amiri là một nhà khoa học liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Trước đây, Iran tuyên bố Amiri chỉ là một nhà nghiên cứu bình thường ở một trường đại học.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Iran tố cáo Mỹ bí mật giam giữ công dân Iran, trong đó có một thứ trưởng quốc phòng mất tích năm 2007.
Reuters cho biết thêm một vài chính trị gia Iran đã đến Mỹ đề nghị trao đổi tù binh.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận