29/12/2013 12:14 GMT+7

Khai mạc Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần IX

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Sáng nay 29-12 tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018 chính thức được khai mạc.

Trước đó, từ ngày 27-12 đến nay đại hội đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi với các trung tâm thảo luận, triển lãm, chương trình nghệ thuật, đối thoại với thường trực Chính phủ và các bộ ngành…

Khơi dậy, cổ vũ cho cái mớiĐể sinh viên ở vị trí trung tâmHội tạo môi trường giúp sinh viên khẳng định

Khh6lkNE.jpgPhóng to
Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Đại hội Hội Sinh viên toàn quốc lần IX - Ảnh: Nguyễn Khánh
tJbcp4Wx.jpgPhóng to
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn - Chủ tịch Hội Sinh viên khóa VIII Nguyễn Đắc Vinh và đồng chí Lê Quốc Phong - bí thư T.Ư Đoàn - phó chủ tịch Hội SV, tại bàn chủ tọa - Ảnh: Nguyễn Khánh
zGfYIWXH.jpgPhóng to
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn - Chủ tịch Hội Sinh viên khóa VIII Nguyễn Đắc Vinh phát biểu khai mạc đại hội - Ảnh: Nguyễn Khánh
971MharX.jpgPhóng to
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu chỉ đạo đại hội - Ảnh: Nguyễn Khánh
4NftVIjp.jpgPhóng to
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với đại diện của các hội sinh viên - Ảnh: Nguyễn Khánh

Tới dự lễ khai mạc đại hội có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và nhiều lãnh đạo ban, bộ, ngành trung ương…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn xác định thanh niên là rường cột quốc gia, một trong những nhân tố quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc. Học sinh, sinh viên - những thanh niên ưu tú có tri thức - sẽ là lực lượng kế thừa và phát huy những thành quả cách mạng của Đảng và dân tộc, tiêu biểu cho trí tuệ Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Ngày nay phong trào sinh viên và hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam đã tiếp tục có những bước phát triển mới với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, thu hút hàng triệu lượt thanh niên, sinh viên tham gia, tạo nên một thế hệ sinh viên năng động, tự chủ, tạo được dấu ấn tốt".

Ông Nguyễn Sinh Hùng cũng thẳng thắn chỉ ra hoạt động của Hội Sinh viên và phong trào sinh viên cũng còn không ít khuyết điểm, hạn chế. Nội dung, phương thức và hiệu quả giáo dục của tổ chức Hội đối với sinh viên trước những hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội chưa rõ nét. Một bộ phận sinh viên chưa xác định đúng mục tiêu, động cơ học tập, thiếu ý chí vươn lên, lệch lạc về lối sống, dễ bị lôi kéo vào những mục đích xấu, thậm chí vi phạm pháp luật.

Định hướng cho đại hội tập trung thảo luận, đánh giá, ông Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh ba nội dung. Thứ nhất, cần coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục sinh viên. Thứ hai, cần đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của sinh viên; chăm lo, hỗ trợ sinh viên về mọi mặt. Cuối cùng, Hội cần tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức và hình thức hoạt động của mình.

"Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đặt niềm tin vào lớp thanh niên sinh viên và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam. Đồng thời cũng đòi hỏi, kỳ vọng Hội làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần đào tạo lớp lớp sinh viên trở thành những công dân tốt, cán bộ giỏi của đất nước", kết thúc bài phát biểu Chủ tịch Quốc hội gửi gắm.

Cùng với bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Quốc hội, trong sáng nay đại hội cũng nghe ông Nguyễn Đắc Vinh, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội SV VN khóa VIII, trình bày diễn văn khai mạc đại hội; nghe báo cáo tóm tắt tình hình Hội Sinh viên Việt Nam trong nhiệm kỳ khóa VIII và các tham luận của đại diện các đoàn tham dự đại hội.

Chiều nay đại hội sẽ nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý, công bố kết quả hội nghị ban chấp hành, ra mắt ban chấp hành khóa mới và thông qua nghị quyết đại hội trước khi bế mạc.

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên