16/04/2014 10:15 GMT+7

Lứa rau đầu tiên tại "làng thần kỳ" Đà Lạt ra thị trường

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TT - Ngày 15-4 tại TP.HCM, Công ty An Phú Lacue (công ty điều hành dự án “Làng thần kỳ” tại Lạc Dương, Lâm Đồng) đã công bố bán ra ngoài thị trường lứa rau xà lách Mỹ trồng thử nghiệm đầu tiên tại Lâm Đồng.

Gieo mầm “Làng thần kỳ” tại Đà Lạt Lập công ty điều hành dự án “Làng thần kỳ tại Đà Lạt” Đà Lạt: tìm đất lập “làng thần kỳ”

Sau 70 ngày gieo trồng, 5.000m2 rau xà lách Mỹ của Công ty An Phú Lacue đã cho ra thị trường lứa rau đầu tiên.

Với 60.000 cây trồng thí điểm trên 5.000m2, sau 70 ngày trồng, sản phẩm rau xà lách đã cho ra thị trường với chất lượng tương đương rau trồng tại làng Kawakami (Nhật). Theo đánh giá của ông Hironori Tsuchiya - giám đốc đại diện Quỹ đầu tư HT Capital tại VN, chủ tịch HĐQT Công ty An Phú Lacue, dù tất cả giống, vật tư phân bón được nhập từ Nhật và Mỹ với quy trình trồng tương tự tại làng nhưng do giá nhân công rẻ hơn nên giá thành sản xuất rau tại Lâm Đồng thấp hơn khoảng 10% so với làng thần kỳ tại Nhật. “Đây là tín hiệu đáng mừng, vì ngoài chất lượng khẳng định, chúng tôi phải cạnh tranh về giá cả để xâm nhập những thị trường bình dân ở châu Á” - ông Hironori Tsuchiya nói.

Như tin đã đưa, cuối tháng 11-2013, thông qua sự kết nối của Quỹ đầu tư HT Capital tại VN, Công ty sản xuất nông sản Lacue đã đến Đà Lạt phối hợp với Công ty An Phú Đà Lạt lập dự án sản xuất rau xà lách Mỹ theo tiêu chuẩn của Nhật Bản.

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên