24/05/2013 12:08 GMT+7

Kinh tế khó khăn, CPI tháng 5 tiếp tục -0,06%

CẨM VĂN KÌNH
CẨM VĂN KÌNH

TTO - Sáng nay 24-5, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã chính thức công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5-2013. Như dự đoán, CPI cả nước được công bố tháng 5-2013 cũng ở mức - 0,06% so với tháng 4-2013.

6DdC9NLL.jpgPhóng to
Trong tháng 4 các nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống đã giảm 0,91% - Ảnh minh họa: THANH ĐẠM

Đây là mức âm rất nhỏ nhưng cũng thể hiện rõ chiều hướng CPI liên tục giảm, mà nguyên nhân được nhiều chuyên gia nhận định là do nhu cầu tiêu dùng của người dân hạn chế bởi kinh tế khó khăn.

Cụ thể, theo số liệu của TCTK, sở dĩ CPI tháng 5-2013 âm là do có nhiều nhóm hàng quan trọng cùng giảm giá. Như nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống đã giảm 0,35%. Trong đó, hai nhóm hàng quan trọng là lương thực và thực phẩm đều giảm. Lương thực giảm 0,69%, thực phẩm giảm 0,45%.

Tháng qua, với việc giảm giá xăng dầu, nhóm hàng giao thông cũng giảm 0,57%.

Đặc biệt, nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng cũng giảm ở mức 0,53%.

Trong tháng qua, nhóm ăn uống ngoài gia đình có tăng nhưng cũng rất nhẹ, chỉ 0,32%.

Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng khá mạnh, ở mức 1,58%. Trong đó, riêng giá dịch vụ y tế tăng 1,92% do một số tỉnh thành điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế theo lộ trình.

Như vậy, với mức CPI tháng 5 âm, nếu so với tháng 12-2012, CPI cả nước đến tháng 5 mới tăng 2,35%, nếu so 5 tháng đầu năm 2013 với cùng kỳ năm trước, CPI đã tăng 6,74%.

CẨM VĂN KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên