31/05/2012 02:03 GMT+7

Áo tăng cường đầu tư vào Việt Nam

ĐÌNH DÂN
ĐÌNH DÂN

TT - Ngày 30-5, Diễn đàn các doanh nghiệp Áo - Việt Nam được tổ chức ở TP.HCM với sự có mặt của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Tổng thống Áo Heinz Fischer. Bộ trưởng kinh tế - gia đình và thanh niên Áo Reinhold Mitterlehner cho biết hiện tại Áo có hơn 300 công ty đang hoạt động tại Việt Nam.

Với môi trường đầu tư có nhiều ưu điểm như sự phát triển kinh tế nhanh, nguồn nhân lực trẻ dồi dào, Chính phủ Việt Nam có nhiều nỗ lực để thu hút đầu tư nước ngoài..., Việt Nam tiếp tục là điểm đến của các nhà đầu tư Áo.

Tuy nhiên, ông Reinhold cũng cho rằng doanh số giữa hai nước đến nay mới chỉ đạt 445 triệu euro và đầu tư của Áo tại Việt Nam mới đạt 50 triệu euro là chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Bộ trưởng Reinhold khẳng định thời gian tới sẽ tăng cường đầu tư vào Việt Nam, đưa doanh số trao đổi giữa Việt Nam và Áo tăng gấp đôi trong bốn năm tới. Trong đó chú trọng đầu tư vào các lĩnh vực bảo vệ sức khỏe, môi trường và giao thông...

ĐÌNH DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên