29/12/2011 05:38 GMT+7

Bọ cứu hộ

ANH THƯ (Theo Daily Mail)
ANH THƯ (Theo Daily Mail)

TT - Các nhà khoa học thuộc Đại học Michigan (Mỹ) vừa tạo ra một loại côn trùng cyborg (nửa côn trùng nửa máy) đầu tiên để phục vụ công tác cứu hộ trong thảm họa.

SpSpelBv.jpgPhóng to

Con bọ cánh cứng với các thiết bị hỗ trợ công tác cứu nạn trên thân - Ảnh: University of Michigan

Đó là một con bọ cánh cứng màu xanh lá, trên thân có gắn các thiết bị siêu nhỏ như máy quay, micro, thiết bị cảm biến và liên lạc... Con bọ này sẽ bay thử nghiệm đầu tiên vào đầu năm 2012.

Bên cạnh nhiệm vụ tìm kiếm người bị chôn vùi trong các trận động đất, bọ cứu hộ này cũng có thể phát hiện các chất thải độc hại, thăm dò những nơi có cường độ phóng xạ quá cao...

ANH THƯ (Theo Daily Mail)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên