21/04/2014 15:35 GMT+7

Bình Định: 70 nhà khoa học tìm hiểu các hệ hành tinh

XUÂN NGUYÊN
XUÂN NGUYÊN

TTO - Sáng 21-4, Hội nghị khoa học quốc tế về Vật lý với chủ đề: “Khoa học các hành tinh ngoài Hệ Mặt trời” khai mạc tại TP. Quy Nhơn (Bình Định) với sự chủ trì của GS Michel Mayor (Thụy Sĩ).

Săn tìm ngoại hành tinhGiao lưu trực tuyến: “Đi tìm sự sống ngoài Trái đất”Hơn 200 người tham dự buổi nói chuyện của giáo sư MayorHành tinh giống trái đất nhất trong số các ứng viên tiềm năng

KX5lID0P.jpgPhóng to
Các nhà khoa học dự hội nghị

70 nhà khoa học VN và quốc tế (đến từ 20 quốc gia - vùng lãnh thổ trên thế giới) tham dự hội nghị.

Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam cho biết: “Các nhà khoa học cùng nhau trao đổi, thảo luận, tìm ra những phương pháp, những thiết bị mới để giúp tìm ra những hành tinh mới trong vụ trụ ở ngoài hệ mặt trời. Lúc tìm ra được những hành tinh rồi, làm sao để biết được những hành tinh ấy có giống hành tinh chúng ta hay không, có sự sống (nước) hay không?”.

Trong phiên khai mạc, GS Michel Mayor trình bày báo cáo khoa học “Những thế giới khác trong vũ trụ”, qua đó giới thiệu mô hình về sự hình thành các hành tinh; các khám phá về những hành tinh ngoài Hệ Mặt trời; sự đa dạng của các hệ hành tinh; cách thức quan sát hành tinh và các công nghệ để quan sát; tìm kiếm những hành tinh ngoài Hệ Mặt trời và tìm kiếm sự sống ở những hành tinh ngoài trái đất…

Hội nghị kéo dài đến 26-4.

XUÂN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên