20/12/2013 11:46 GMT+7

Bolivia phóng vệ tinh ở Trung Quốc

ANH DUY 
ANH DUY 

TTO - Hôm nay (20-12), quốc gia vùng Nam Mỹ Bolivia lần đầu tiên phóng vệ tinh viễn thông vào quỹ đạo tại bãi phóng Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

CTWB3TUw.jpgPhóng to
Tổng thống Bolivia Evo Morales (trái) cầm trong tay mô hình vệ tinh Tupac Katari. Ảnh:AFP

AFP dẫn lời Ivan Zambrana- Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Bolivia cho biết dự án vệ tinh viễn thông đầu tiên của nước này khởi động vào năm 2009. Vệ tinh này được Bolivia đặt tên là Tupac Katari - tên người anh hùng chiến đấu chống chế độ thực dân Tây Ban Nha.

Nếu phóng lên quỹ đạo thành công, vệ tinh Tupac Katari sẽ đi vào hoạt động vào tháng 3-2014. Vệ tinh này trị giá 300 triệu USD, trong đó Bolivia vay 85% kinh phí từ Ngân hàng Phát triển Trung Quốc. Tupac Katari cung cấp các dịch vụ viễn thông cho 30% người dân sống tại vùng nông thôn của Bolivia.

Buổi phóng vệ tinh Tupac Katari được Bolivia chiếu trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia cho người dân cả nước xem. Các chuyên gia nhận định, việc Bắc Kinh giúp Bolivia phóng vệ tinh vừa thể hiện quan hệ ngày càng “xích lại gần nhau” giữa Trung Quốc với các nước cánh tả tại Nam Mỹ và thể hiện quyết tâm của Trung Quốc trở thành một trung tâm cung cấp dịch vụ phóng vệ tinh trên thế giới như Guyane (Pháp).

ANH DUY 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên