04/08/2013 09:58 GMT+7

Sáng nay 4-8, robot phi hành gia đầu tiên bay vào vũ trụ

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Sáng nay 4-8, Nhật Bản đã phóng thành công Kirobo - robot phi hành gia đầu tiên trên thế giới, vào vũ trụ. Dự kiến robot này sẽ lên tới Trạm không gian quốc tế (ISS) vào ngày 9-8.

Robot phi hành gia Nhật sẽ bay vào vũ trụ

dH1rwHuD.jpgPhóng to
Kirobo - robot phi hành gia đầu tiên trên thế giới - Ảnh: BBC
Video clip về robot Kirobo - Nguồn: BBC

Theo BBC, Kirobo được phóng trên một rocket không người lái từ đảo Tanegashima. Cùng vào vũ trụ với Kirobo là nhiều hàng hóa gồm thức ăn, nước uống, quần áo… cho các phi hành gia đang làm việc trên ISS.

Dự kiến Kirobo sẽ lên đến ISS vào ngày 9-8, và sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ vào tháng 11 tới khi phi hành gia người Nhật Kochi Wakata được đưa lên ISS.

Kirobo nặng khoảng 1kg, cao 34cm, biết nói tiếng Nhật. Trên ISS, Kirobo sẽ tham gia thí nghiệm đầu tiên về giao tiếp giữa con người và robot trên không gian. Nó là một phần của nghiên cứu xem liệu máy móc có thể hỗ trợ tinh thần cho những người bị cô lập trong thời gian dài hay không.

4aHCuvwV.jpgPhóng to
Kirobo được phóng trên một rocket không người lái từ đảo Tanegashima - Ảnh: BBC
TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên