10/05/2013 17:38 GMT+7

Hơn 78.000 người muốn sống phần đời còn lại trên sao Hỏa

TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)
TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)

TTO - Công ty Mars One (Hà Lan) vừa công bố sơ lược số lượng người nộp đơn tình nguyện sống nốt phần đời còn lại của mình trên sao Hỏa đã lên đến hơn 78.000 và con số này sẽ tăng hơn nữa.

xKxM22xR.jpgPhóng to

Hơn 78.000 người tình nguyện sống phần đời còn lại trên sao Hỏa - Ảnh: Daily Mail

Dự án đưa người lên sao Hỏa của Mars One dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2022, công ty sẽ truyền hình trực tiếp toàn bộ khía cạnh đời sống của những tình nguyện viên trên sao Hỏa.

Mars One cho biết hạn chót nhận hồ sơ đăng ký vào ngày 31-8 này, con số đăng ký có thể lên đến 500.000 hồ sơ. Theo như thống kê, chỉ trong vòng hai tuần đã có hơn 78.000 ứng viên từ 120 quốc gia trên thế giới.

Ứng viên chỉ cần đảm bảo từ 18 tuổi trở lên đều có thể đăng ký tham dự, bất kể nghề nghiệp hay tính cách. Họ sẽ ghi lại đoạn phim nêu rõ lý do vì sao họ muốn lên sao Hỏa trong vòng một phút. Khoảng 50-100 hồ sơ sẽ được chọn vào vòng 1.

Sau đó chỉ 24 ứng viên được chọn trong khóa đào tạo tám năm trước khi họ rời Trái đất, sống phần đời còn lại trên sao Hỏa.

Ông Bas Lansdrop, người đồng sáng lập Mars One, cho biết: "Hóa ra đây là công việc mà người ta ao ước nhất trong lịch sử".

TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên