06/09/2012 16:52 GMT+7

Trung Quốc phóng thêm 8 vệ tinh giám sát biển

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Trung Quốc sẽ phóng thêm 8 vệ tinh giám sát biển từ nay đến năm 2020 để cải thiện hơn nữa mạng giám sát hàng hải của nước này, theo tờ China Daily ngày 6-9.

BMedG4UA.jpgPhóng to
Một vệ tinh giám sát biển của Trung Quốc đang rời bệ phóng - Ảnh: news.cn

Trong số này có bốn vệ tinh theo dõi màu nước biển, hai vệ tinh theo dõi dòng chảy và hai vệ tinh rađa hàng hải.

China Daily dẫn lời Jiang Xingwei - giám đốc Cơ quan ứng dụng vệ tinh quốc gia - cho biết kế hoạch phóng 8 vệ tinh đã được Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia - cơ quan chịu trách nhiệm lên kế hoạch kinh tế của Trung Quốc, thông qua.

Theo Jiang, chùm vệ tinh mới sẽ cải thiện đáng kể khả năng theo dõi và giám sát môi trường biển của Trung Quốc.

Trung Quốc hiện có ba vệ tinh giám sát biển và hải đảo, trong đó có cả đảo Điếu Ngư/Senkaku đang tranh chấp với Nhật và đảo Hoàng Nham/Scarborough đang tranh chấp với Philippines.

Tuy nhiên các vệ tinh này không thể sử dụng tập trung vào một vị trí cố định và việc phóng hai vệ tinh rađa hàng hải được cho sẽ bổ sung cho khả năng đó.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên