07/03/2014 18:32 GMT+7

Phạt người đánh thầy giáo ngay trên lớp học 1 triệu đồng

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TTO - Ngày 7-3, Công an huyện Châu Thành (An Giang) thông báo đã xử phạt vi phạm hành chính 1 triệu đồng đối với ông Lâm Văn Hiệp (xã Vĩnh Bình, Châu Thành) vì hành hung ông Lê Hồng Điệp, giáo viên Trường THPT Vĩnh Bình.

An Giang: Đã xác định các đối tượng hành hung giáo viênMột giáo viên bị hành hungNgười thắng kiện chủ tịch UBND TP.Cần Thơ kháng cáo

1UM3nYb2.jpgPhóng to
Một góc Trường THPT Vĩnh Bình, nơi thầy Điệp bị anh của thầy Tú xông vào đánh. Ảnh Đ. Vịnh
9Mm46dXW.jpgPhóng to
Vị trí nơi thầy Điệp bị anh của thầy Tú xông vào hành hung - Ảnh Đ. Vịnh

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, chiều 8-2 trong lúc chơi cầu lông tại trường ông Điệp có trêu chọc một giáo viên cùng trường tên Lâm Văn Tú, khiến ông này bực mình bỏ về. Sáng hôm sau khi ông Điệp đang dạy trên lớp thì bị anh ruột của ông Tú là ông Lâm Văn Hiệp xông vào đánh tới tấp.

Chiều 18-2 sau buổi dạy trên đường về nhà, khi đến đoạn đường vắng thuộc ấp Bình Chơn, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú thì ông Điệp tiếp tục bị một tốp thanh niên bịt mặt, đi xe máy dán kín biển số chặn vây đánh bị thương phải điều trị ở bệnh viện.

Chiều 7-3 ông Lê Quốc Bình, hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Bình, cho biết thêm ban giám hiệu trường cũng đã tổ chức hòa giải xích mích giữa ông Điệp và ông Tú. Ông Tú nói mình không hề xúi anh đánh ông Điệp, chỉ thừa nhận sau khi bị ông Điệp trêu chọc mình có "méc" với gia đình, từ đó ông Hiệp hay biết nên vào trường đánh ông Điệp.

Còn vụ hành hung chiều 18-2, trung tá Võ Văn Tùng, trưởng Công an huyện Châu Phú, cho biết do vụ hành hung xảy ra trên địa bàn huyện nhà nên Công an huyện Châu Phú thụ lý điều tra.

Qua điều tra ban đầu công an đã xác định 4 đối tượng tham gia đánh thầy Điệp là Phan Thanh Tùng 18 tuổi, xã An Hòa; Bùi Thiện Minh 19 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hanh; Phùng Văn Nửa 19 tuổi, ngụ xã Bình Hòa và Nguyễn Hữu Phước 19 tuổi, xã Cần Đăng (đều thuộc huyện Châu Thành).

Trong đó Tùng, Nữa và Minh là học sinh hệ GDTX Trường THPT Cần Đăng, huyện Châu Thành.

Bốn thanh niên này khai trước đó vào trưa 15-2 trên đường về nhà khi qua cầu thầy Điệp chạy xe máy suýt va quẹt vào họ nên họ tổ chức đánh thầy Điệp.

Tuy nhiên theo vài nhân chứng xác nhận thì thầy Điệp dạy hai buổi sáng chiều, trưa 15-2 ăn nghỉ tại trường không hề về nhà.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên