14/02/2014 14:06 GMT+7

ĐH Huế sẽ có thêm 9 ngành học mới

THÁI LỘC
THÁI LỘC

TTO - Ngày 14-2, TS Lê Văn Tin, trưởng ban đào tạo đại học của ĐH Huế, cho biết kỳ tuyển sinh năm 2014, ĐH Huế sẽ có thêm chín ngành học mới.

Cơ hội việc làm khối ngành xã hội nhiều không?Tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh cho gần 8.000 học sinhHai trường ĐH ở Quảng Ngãi mở 5 ngành mới

Trong đó, Trường ĐH Kinh tế có thêm sáu ngành cùng thi các khối A, A1, D1, 2, 3, 4, bao gồm: kinh tế nông nghiệp (150 chỉ tiêu), kinh doanh nông nghiệp (50 chỉ tiêu), marketing (70 chỉ tiêu), kinh doanh thương mại (140 chỉ tiêu), quản trị nhân lực (60 chỉ tiêu), kiểm toán (140 chỉ tiêu).

ĐH Nông lâm có thêm ngành kỹ thuật cơ - điện tử, thi khối A, A1 (nằm trong nhóm ngành công nghệ kỹ thuật tổng cộng 150 chỉ tiêu) và ngành lâm nghiệp đô thị, thi khối A, B (nằm trong nhóm ngành lâm nghiệp tổng cộng 200 chỉ tiêu). Trường ĐH Khoa học có thêm ngành quản lý tài nguyên và môi trường (thi khối A, B, 60 chỉ tiêu).

Cũng trong năm nay, ĐH Huế sẽ tạm ngưng tuyển sinh ngành ngôn ngữ Hàn Quốc thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ theo quyết định của Bộ GD-ĐT.

Ở khối năng khiếu, kể từ năm học 2014, ĐH Huế vừa tổ chức thi tuyển và xét tuyển vào bảy ngành học thuộc Trường ĐH Nghệ thuật Huế. Theo đó, môn ngữ văn phải trên 5 điểm mới được xét tuyển. Môn này được tính theo cách: điểm trung bình môn văn lớp 10, 11 và 12, cộng với điểm thi tốt nghiệp THPT môn văn rồi chia hai. Các môn năng khiếu tổ chức thi, điểm nhân hệ số 2. Trong 65 chỉ tiêu ngành thiết kế đồ họa, có 30 chỉ tiêu đào tạo tại Phân hiệu ĐH Huế ở Quảng Trị dành cho những thí sinh có điểm thi thấp hơn điểm trúng tuyển được đào tạo tại Huế.

THÁI LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên