05/09/2012 06:10 GMT+7

Hạ 3,5 điểm một bài thi kiến trúc

THÁI LỘC
THÁI LỘC

TT - Ngày 4-9, một nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ cho biết hội đồng tuyển sinh ĐH Huế đã quyết định hạ điểm bài thi môn năng khiếu của thí sinh T.B.H.L., thi vào ngành kiến trúc của Trường ĐH Khoa học thuộc ĐH Huế, từ 9 điểm xuống còn 5,5 điểm.

Như, vậy tổng điểm của thí sinh L. từ 22,5 xuống còn 15,5 (điểm môn năng khiếu nhân đôi - PV), song vẫn trúng tuyển vì điểm chuẩn vào ngành này là 14,5 điểm.

Nguồn tin này cho hay sau khi nhận được nhiều đơn khiếu nại của phụ huynh có con thi vào ngành kiến trúc ĐH Huế (xem bài “Phúc khảo môn thi năng khiếu, tại sao không?”), hội đồng tuyển sinh ĐH Huế đã tổ chức kiểm tra toàn bộ công tác cộng điểm, ráp phách... bài thi năng khiếu của hơn 140 thí sinh đã trúng tuyển.

Quá trình kiểm tra đã phát hiện bài thi môn vẽ mỹ thuật 1 của thí sinh L. “điểm cao bất thường”, vẽ xấu nhưng vẫn đạt 5 điểm (điểm tối đa môn này là 6 điểm - PV).

THÁI LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên