30/05/2014 07:00 GMT+7

Bệnh tay chân miệng xuất hiện nhiều ở các tỉnh phía Nam

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TT - Ngày 29-5, tại Viện Pasteur TP.HCM, ông Trương Đình Bắc, phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 24.730 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tại 62 tỉnh thành, trong đó có hai trường hợp tử vong tại tỉnh Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu.

5 bệnh dịch đe dọa con cái chúng ta trong mùa hèBệnh tay chân miệng có thể bùng phát

Gần 80% các ca bệnh tay chân miệng trong cả nước tập trung ở các tỉnh phía Nam. Các chủng virút gây bệnh tay chân miệng ở các tỉnh phía Nam chủ yếu là enterovirus 71, chiếm 59,2%. TP.HCM là nơi có số mắc tăng cao nhất so với cùng kỳ năm 2013 (tăng 29,1%).

Trước câu hỏi của nhiều phóng viên vì sao văcxin thủy đậu thiếu trong một thời gian dài mà đến nay vẫn chưa có, ông Nguyễn Trí Dũng, giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, nói một nhà sản xuất văcxin thủy đậu đã ngưng cung cấp vắc xin này cho đơn vị phân phối tại Việt Nam do hết hợp đồng. Cục Quản lý dược cho nhập 80.000 liều văcxin thủy đậu do Hàn Quốc sản xuất nhưng thực tế mới về 20.000 liều, trong đó 10.000 liều về Hà Nội và 10.000 liều về TP.HCM và đến nay đã sử dụng hết.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên