31/10/2013 10:32 GMT+7

Mỗi năm VN có 200.000 người bị đột quỵ

MINH MẪN
MINH MẪN

TT - Tại Hội nghị đột quỵ não toàn quốc được tổ chức ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) ngày 30-10, GS.TS Lê Quang Cường - thứ trưởng Bộ Y tế - cho biết đột quỵ não (còn gọi là tai biến mạch máu não) là nguyên nhân tử vong thứ ba chỉ sau bệnh lý tim mạch, ung thư và là nguyên nhân hàng đầu gây ra tàn tật.

Hơn 100.000 người chết vì bị đột quỵ mỗi năm Dấu hiệu cảnh báo sớm đột quỵ Đột quỵ: điều trị sớm giúp giảm di chứng

Mỗi năm VN có khoảng 200.000 người đột quỵ. Tỉ lệ chảy máu não là 50%. Bệnh nhân bị di chứng (liệt nửa người, liệt toàn phần, bại não...) sau đột quỵ là 90%. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân bị đột quỵ lần sau thường nặng hơn lần trước.

Còn theo giáo sư Stephen Davis - chủ tịch Hội đột quỵ thế giới, trung bình mỗi năm thế giới có 16 triệu người bị đột quỵ, trong đó 6 triệu người tử vong. Người bệnh ở các nước thu nhập thấp và trung bình chiếm 85% trường hợp đột quỵ. Người bệnh ở châu Á chiếm tỉ lệ chảy máu não cao nhất và chiếm 60% ca đột quỵ của thế giới.

MINH MẪN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên