10/06/2013 03:07 GMT+7

Cảnh giác bệnh tay chân miệng ở trẻ lớn

Ths. Bs ĐỖ QUANG THÀNH (Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang)
Ths. Bs ĐỖ QUANG THÀNH (Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang)

TT - Bé N.T.T.L., 10 tuổi, nhà ở xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, tái khám theo lời dặn của bác sĩ lần thứ ba với tình trạng tỉnh táo, chỉ nôn ói hai lần. Tại bệnh viện, bé được bác sĩ khám cho biết diễn tiến bệnh tay chân miệng của bé nặng độ 2b nhóm II.

Theo lời của mẹ bé, L. bệnh ngày thứ 4, lòng bàn tay, chân nổi mụn nước kèm theo ngứa, miệng thì bị lở, nhức đầu nhẹ, sờ bằng tay không sốt cao, bé vẫn chơi bình thường. Nhưng khi bác sĩ khám phát hiện nhịp tim nhanh hơn 150 lần/phút nên cho nhập viện. Đây là trường hợp bệnh tay chân miệng nặng ở trẻ lớn, có triệu chứng nhịp tim nhanh mà người nhà khó nhận biết.

Tay chân miệng là một bệnh lý rất dễ lây, để phòng ngừa bệnh cho trẻ không được đưa trẻ đến gần khu vực có người mắc bệnh trong vòng 14 ngày, giữ gìn vệ sinh thân thể trẻ sạch sẽ, rửa tay cho trẻ trước và sau khi ăn uống, khi đi vệ sinh. Riêng người mẹ cần rửa tay trước và sau khi chế biến thức ăn và lúc cho trẻ ăn. Đối với trẻ bị bệnh, phải theo dõi kỹ những dấu hiệu sau để nhanh chóng đưa vào bệnh viện khám: sốt cao, giật mình, đi đứng loạng choạng, ngồi không vững, run tay và chân, nôn ói nhiều, thở nhanh, trẻ nhỏ quấy khóc nhiều, tay chân lạnh...

Ths. Bs ĐỖ QUANG THÀNH (Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất