15/07/2012 22:13 GMT+7

Trung Quốc: 17 người chết vì bệnh tay chân miệng

NGUYÊN PHẠM (Xinhua)
NGUYÊN PHẠM (Xinhua)

TTO - Hãng Tân Hoa Xã ngày 15-7 dẫn nguồn tin từ giới chức tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc cho hay trong tháng 6 tỉnh này có 17 người chết vì bệnh tay, chân, miệng và gần 35.000 người khác bị lây nhiễm.

Campuchia: Thủ phạm là virút gây bệnh tay chân miệng?

CcbrBXQY.jpgPhóng to
Sốt, loét miệng, phasnt ban ở da là những triệu chứng thường gặp ở bệnh tay-chân-miệng - Ảnh: primehealthchannel

Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) tỉnh Hồ Nam nhiệt độ cao chính là nguyên nhân dẫn dến việc tỷ lệ mắc bệnh tay-chân-miệng tại đây cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, các quan chức không tiết lộ có bao nhiêu trường hợp bệnh nhân được ghi nhận trong tháng 6 năm 2011.

Giới chức tỉnh Hồ Nam hiện đang kêu gọi các bậc phu huynh và giáo viên nên đưa con em hoặc học sinh của mình đến bệnh viện nếu các em mắc phải những triệu chứng của bệnh như loét miệng, phát ban ở da hoặc sốt.

Tay-chân-miệng là một loại bệnh do virus gây ra, thường ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 5 tuổi. Số liệu thống kê từ sở y tế tỉnh Hồ Nam cho biết trong tháng 4 năm nay, căn bệnh này cũng đã cướp đi sinh mạng của 19 em nhỏ tại đây.

NGUYÊN PHẠM (Xinhua)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên