20/04/2012 05:03 GMT+7

Cảnh giác "bác sĩ Google"

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Telegraph)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Telegraph)

TT - Một cuộc khảo sát trên 1.000 phụ nữ tại Anh tìm hiểu về các thái độ quan tâm sức khỏe đã đưa ra nhiều kết quả đáng lưu ý.

Theo đó khoảng một nửa số phụ nữ tự chẩn đoán bệnh bằng lướt web và tự mua thuốc mà không cần tham khảo ý kiến dược sĩ. Tương tự họ tự tìm hiểu các vấn đề điều trị trước khi nhờ đến bác sĩ. Kết quả là 1/4 số phụ nữ đã mua nhầm thuốc sau khi hội chẩn với “bác sĩ Google”, và 1/10 đã trải qua cảm giác khó chịu do tác dụng phụ của thuốc gây ra.

Khoảng 1/3 phụ nữ cho rằng đã âm thầm chịu đựng các rắc rối do thuốc gây ra ít nhất hai tuần trước khi đến bác sĩ và 1/20 phụ nữ lại chịu đựng đến một năm. Ngoài ra, khoảng 20% phụ nữ thỉnh thoảng nghi ngờ mình mắc bệnh nan y, phổ biến là cảnh giác quá mức về vấn đề ung thư vú và sai lầm trong chẩn đoán bệnh nấm, tăng huyết áp, hen suyễn.

Xu hướng tham vấn sức khỏe với “bác sĩ Google” không ngừng gia tăng vì tính tiện lợi, nhưng dù sao thì bộ máy tìm kiếm cũng không thể thay thế vai trò con người.

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Telegraph)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Google Bác sĩ bệnh nan