12/10/2011 15:25 GMT+7

Ấn Độ: 400 người chết do viêm não

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Các quan chức y tế Ấn Độ ngày 12-10 cho biết dịch bệnh viêm não do virus bùng phát ở miền bắc nước này trong tháng 9 và tháng 10 đã khiến hơn 400 người tử vong, đa số là trẻ em.

Một bác sĩ nói đây là “thảm kịch nằm ngoài sức tưởng tượng” khi ngày nào cũng có 5-10 trẻ chết vì bệnh.

34UarJLr.jpgPhóng to
Đa số trong 400 ca tử vong do viêm não ở Gorakhpur là trẻ em - Ảnh: issapharma.org

Theo BBC, khoảng 2.300 người khác mắc bệnh cũng đang được điều trị tại một bệnh viện ở khu vực Gorakhpur, bang Uttar Pradesh.

Tính đến nay, bệnh viện này đã ghi nhận gần 6.000 trẻ em tử vong do bệnh viêm não kể từ khi ca bệnh đầu tiên được phát hiện vào năm 1978.

Bệnh viêm não thường xuất hiện trong mùa mưa ở Gorakhpur, nằm giáp ranh Nepal dưới chân dãy Himalayas. Nguyên nhân bệnh chủ yếu do nguồn nước ô nhiễm.

Triệu chứng thường gặp của bệnh là nhức đầu, nôn mửa và có thể dẫn tới hôn mê, rối loạn chức năng não, co giật, viêm thận và tim.

Các bác sĩ cho biết trẻ em từ 6 tháng tuổi đến 15 tuổi bị ảnh hưởng tồi tệ nhất và hầu hết nạn nhân tử vong là những người nghèo từ các vùng nông thôn. Đối với những trẻ sống sót, có đến 1/5 bị suy yếu và chậm phát triển thần kinh, bác sĩ nói.

Vào năm 2005, một đợt bùng phát dịch viêm não Nhật Bản ở Gorakhpur đã giết chết 1.000 người, đa số là trẻ em.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên