27/06/2014 08:05 GMT+7

Phá hai đường dây cá độ bóng đá tiền tỉ mỗi ngày

M.QUANG
M.QUANG

TT - Theo Công an Q.Hoàng Mai, Hà Nội, đơn vị này phối hợp với Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50) triệt phá một đường dây cá độ bóng đá lớn liên tỉnh, tạm giữ hình sự bảy nghi phạm có các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Phá đường dây cá độ triệu đôla Bóng ma cá độ đe dọa World CupBắt 23 người cá độ World Cup 2014

Các nghi phạm bị tạm giữ gồm Dương Mạnh Tùng (30 tuổi), Lê Tuấn Anh (31 tuổi) đều trú tại Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội bị xác định có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; năm nghi phạm còn lại gồm Lê Gia Thành (32 tuổi), Lê Thanh Hà (47 tuổi), Chu Tất Khang (30 tuổi) đều trú tại Q.Hai Bà Trưng; Nguyễn Chí Thanh (30 tuổi, trú tại Q.Hoàng Mai) và Lưu Ngọc Sơn (44 tuổi, trú tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) bị xác định có hành vi đánh bạc.

Theo cơ quan công an, từ ngày 10-6, khi World Cup chuẩn bị khai mạc, Dương Mạnh Tùng sử dụng tài khoản đăng nhập vào trang web www.ag.332bet.com để tổ chức cá độ bóng đá trên mạng Internet đối với các trận đấu của World Cup.

Theo đó, cơ quan điều tra xác định Tùng có 13 tài khoản trên trang web này đang hoạt động, tổng giới hạn tín dụng 25.000 USD. Từ số tài khoản này, Tùng đã tạo lập chín tài khoản con, trong đó có ba tài khoản Tùng trực tiếp sử dụng, sáu tài khoản Tùng giao cho Lê Tuấn Anh, Lê Gia Thành, Lê Thanh Hà và hai cá nhân khác chưa xác định được để dùng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Riêng Lê Tuấn Anh sau khi lấy tài khoản từ Dương Mạnh Tùng đã tiếp tục giao cho Nguyễn Chí Thanh, Chu Tất Khang, Lưu Ngọc Sơn để trực tiếp cá độ và nhận cá độ của các con bạc khác trên địa bàn Hà Nội và Bắc Ninh.

Mỗi khi đánh bạc, các nghi phạm đã trực tiếp vào trang web www.332bet.com để đặt cửa, cá độ. Mỗi tài khoản của nhóm này có giá trị thanh toán thấp nhất là 1 USD tiền trên mạng bằng 15.000 đồng và cao nhất là 1 USD tiền trên mạng bằng 50.000 đồng. Đây chỉ là mức quy định để thu tiền thực tế của người chơi. Nếu thua sẽ phải nộp đủ số tiền chơi và nếu thắng sẽ được chi trả theo tỉ lệ cá độ từng trận bóng.

Cơ quan điều tra xác định từ ngày 10-6 đến khi bị triệt phá, đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá này đã giao dịch cá độ bóng đá tổng số tiền trên 7,6 tỉ đồng.

Công an Hải Dương cho biết Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá thành công ổ nhóm tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn tỉnh. Cơ quan công an đã bắt giữ Đinh Văn Tiến (40 tuổi, trú tại TP Hải Dương), Lương Đức Thúy (33 tuổi) và Nguyễn Thái Hưng (41 tuổi) cùng trú tại huyện Cẩm Giàng, Hải Dương về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ Đinh Văn Tiến sử dụng mạng tổng cá độ bóng đá của các đối tượng khác, sau đó chia làm 17 trang mạng cá độ qua đường truyền trang web bong88.com giao cho những người chơi cá độ trực tiếp. Cơ quan điều tra xác định số tiền cá độ mỗi ngày của ổ nhóm này trung bình khoảng 1 tỉ đồng.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên